Đối thủ của Việt Nam ở AFF Cup 2018: Myanmar thua đậm Indonesia

Hai đối thủ chính ở bảng A của tuyển Việt Nam (VN) liên tiếp có các trận giao hữu quốc tế trong tuần này và đầu tuần sau để kiểm tra đội hình. Mới nhất, Myanmar vừa để thua đậm trước Indonesia 0-3 trên sân khách. Còn Malaysia gặp Sri Lanka ngày 12.10.

Tiền đạo ngoại nhập tịch Mohamadou Sumaresh chính thức khoác áo tuyển Malaysia - Ảnh: The Star Malaysia

Tuyển Myanmar được xem là đối thủ quan trọng nhất mà tuyển VN cần phải lưu ý, vì cuộc gặp đối thủ này tại lượt thứ 3 bảng A ở AFF Cup diễn ra trên sân Thuwunna ở Yangon ngày 20.11 tới nhiều khả năng sẽ quyết định một trong hai suất đi tiếp vào bán kết.

Tuy nhiên, Myanmar hiện có màn chạy đà không suôn sẻ và gặp nhiều chỉ trích từ người hâm mộ nước này sau màn trình diễn thiếu thuyết phục trước Indonesia tối ngày 10.10 trên sân Wibawa Mukti ở Cikarang, Indonesia.

Thiếu vắng hai ngôi sao số 1 là tiền đạo Aung Thu và tiền vệ kiến tạo Kyaw Ko Ko (chấn thương) khiến tuyển Myanmar thiếu thủ lĩnh và thi đấu rất chệch choạc, dù phần còn lại HLV người Đức, ông Antoine Hey sử dụng hầu hết số cầu thủ từng thi đấu ở World Cup U.20 hồi năm 2015 làm nòng cốt.

Indonesia sớm thể hiện sức mạnh trước AFF Cup - Ảnh: Chụp màn hình

Thế nhưng, sau gần 3 năm thì lứa cầu thủ U.20 Myanmar từng làm nên lịch sử cho bóng đá nước này đến giờ chưa cho thấy thêm sự tiến bộ nào để hy vọng. Một phần nữa, Myanmar đã gặp phải một Indonesia quá quyết tâm trong trận giao hữu khi tung lực lượng mạnh nhất với cả ngôi sao nhập tịch mới nhất là tiền đạo gốc Brazil, Alberto Goncalves vào thi đấu cùng các ngôi sao như Stefano Lilipaly, Irfan Jaya hay Febri Haryadi… Nên quá dễ dàng kiểm soát thế trận và ghi 3 bàn quyết định trận đấu chỉ trong hiệp 1 do công Goncalves và Haryadi (2 bàn) ghi lần lượt các phút 19, 26 và 39.

Thắng trận này, Indonesia cho thấy họ rất xứng đáng được xếp vào danh sách ứng viên vô địch sáng giá ở AFF Cup năm nay. Các đối thủ như tuyển VN hay Thái Lan cạnh tranh ngôi vô địch sẽ phải hết sức dè chừng.

Với tiền đạo gốc Brazil, Alberto Goncalves (phải), Indonesia là đối thủ đáng gờm với VN trong cuộc đua vô địch AFF Cup - Ảnh: AFP

Sau trận này, Indonesia còn gặp Hong Kong ngày 16.10, trong khi Myanmar nhanh chóng bay về Yangon để chuẩn bị tiếp đón đối thủ đến từ Nam Mỹ là tuyển Bolivia cũng trong trận giao hữu diễn ra ngày 13.10.

Trong khi đó, đối thủ còn lại của tuyển VN ở bảng A là Malaysia đã bay đến thủ đô Colombo, Sri Lanka hôm 9.10 với cả tiền đạo ngoại nhập tịch Mohamadou Sumaresh. Trước đó dù được LĐBĐ Malaysia (FAM) “bật đèn xanh” triệu tập Sumaresh vào đội tuyển, nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn thận trọng xem xét sự phản ứng của người hâm mộ.

Nhưng cuối cùng ông Tan Cheng Hoe vẫn quyết định gọi cầu thủ này và được FAM khích lệ “nên tung Sumaresh ra sân thi đấu ở trận gặp Sri Lanka” diễn ra ngày 12.10 để kiểm định năng lực trước khi đưa vào danh sách thi đấu ở AFF Cup.

Malaysia (phải) cũng sớm chạy đà cho AFF Cup - Ảnh: AFF Cup

Sự có mặt của Sumaresh đang tạo một sự thay đổi quan trọng trong lối chơi của Malaysia, nhất là trên hàng công có sự đa dạng hơn. Sau trận gặp Sri Lanka, tuyển Malaysia còn gặp Kyrgyzstan ngày 16.10 trên sân nhà.

Ở diễn biến khác, tuyển Lào cũng nằm cùng bảng A với VN đã bất ngờ bổ nhiệm HLV mới là ông V.Sundramoorthy, người Singapore thay cho HLV người Pháp, Patrice Neveu chỉ mới nhậm chức cách đây không lâu. Lý do là ông Neveu vừa được LĐBĐ thế giới (FIFA) mời làm một chức vụ trong tiểu ban kỹ thuật nên đành chia tay tuyển Lào.

Tại AFF Cup sắp tới, tuyển VN nằm ở bảng A với Lào, Campuchia, Myanmar và Malaysia. Các trận của tuyển VN gặp Lào tại Vientiane ngày 8.11; gặp Malaysia tại sân Mỹ Đình ngày 16.11; gặp Myanmar tại Yangon ngày 20.11 và gặp Campuchia tại sân Hàng Đẫy ngày 24.11.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018:

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/doi-thu-cua-viet-nam-o-aff-cup-2018-myanmar-thua-dam-indonesia-94560.html