Đối thủ của U-23 VN mất quân;Số 1 TG ủng hộ nạn nhân cháy rừng

Jordan mất tiền vệ chủ lực trước thềm VCK U-23 châu Á 2020; Tay vợt nữ số 1 thế giới dùng tiền thưởng làm từ thiện; Đội tuyển futsal Việt Nam thiếu hai trụ cột trước thềm VCK châu Á.

Đối thủ của U-23 Việt Nam mất quân vì chấn thương

Vừa chào đón sự trở lại của Omar Hani, U-23 Jodan - đối thủ cùng bảng với U-23 Việt Nam tại VCK U-23 châu Á 2020 nhận tiếp tin không vui khi Mohammeh Abu Zrayq bất ngờ dính chấn thương nặng.

U-23 Jordan chuẩn bị giải châu Á... ẢNH: JFA

U-23 Jordan chuẩn bị giải châu Á... ẢNH: JFA

Theo thông tin từ Jordan, tiền vệ 22 tuổi Abu Zrayq bị chấn thương không kịp hồi phục để tham dự VCK U-23 châu Á, sau khi anh cùng CLB Al Sailiya thi đấu giải tại Qatar. Đây là trường hợp vắng mặt đáng tiếc trong sơ đồ chiến thuật của HLV Qader.

Trước đó tiền vệ CLB APOEL (Đảo Síp) - Omar Hani phải đón chuyến bay muộn sang Thái Lan hội quân cùng U-23 Jordan, do phía HLV của CLB muốn kiểm chứng năng lực của anh. Thậm chí CLB APOEL không chấp nhận “nhả” quân khiến HLV Qader buộc phải gọi bổ sung tiền vệ Moaz Al-Amouri.

...nhưng không có sự phục vụ của Abu Zrayq. ẢNH: GETTY

Mặc dù thiếu vắng Abu Zrayq nhưng vài ngày tới, HLV Qader vẫn phải loại bớt một thành viên, đúng với danh sách 23 cầu thủ đăng ký với AFC.

Tại bảng D VCK U-23 châu Á, trận đấu giữa U-23 Jordan và U-23 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 13-1. Trước đó vào ngày 10-1, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đấu trận ra quân gặp U-23 UAE (lúc 17 giờ 15) trong khi U-23 Jordan sẽ đối đầu U-23 Triều Tiên.

Minh Trí và Thái Huy sẽ tập trung đội tuyển muộn 10 ngày. ẢNH: VFF

Đội tuyển Futsal tập trung, vắng mặt hai “chủ công”

Hôm nay (5-1), đội tuyển futsal Việt Nam chính thức công bố lệnh tập trung 20 cầu thủ chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2020. Tuy nhiên, phải đến ngày 15-1, hai cầu thủ chủ lực Nguyễn Minh Trí và Trần Thái Huy mới có mặt do đang thi đấu cho CLB Yokohama của Nhật Bản.

Sau nhiều năm được dẫn dắt bởi thầy ngoại, đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển futsal Việt Nam được giao toàn quyền cho HLV Phạm Minh Giang. Trong danh sách 20 cầu thủ của đợt tập trung này, ông Giang tin tưởng vào các trụ cột như Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019 - Trần Văn Vũ, Phạm Đức Hòa, Tôn Thất Phi, Lê Quốc Nam, Khổng Đình Hùng, Vũ Quốc Hưng, Hồ Văn Ý… Bên cạnh đó, đội tuyển cũng bổ sung một số gương mặt mới như Nguyễn Văn Hiếu (Đà Nẵng), Nguyễn Huỳnh Thanh Huy (Cao Bằng). Họ được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức cạnh tranh trong đội hình hướng tới VCK futsal châu Á 2020.

Đội tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ hội quân vào ngày mai (6-1) và tập luyện tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam (Quận 8). Đến ngày 9-2, đội sẽ lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn, dự kiến đấu ba trận giao hữu trước khi di chuyển thẳng sang Turkmenistan (ngày 21-2) để tham dự VCK futsal châu Á 2020.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu với chủ nhà Turkmenistan, Tajikisan và Oman. Bảng đấu được đánh giá khá thuận lợi, và thầy trò Phạm Minh Giang hoàn toàn có khả năng cạnh tranh ngôi đầu bảng đế tiến đến vòng tứ kết.

Tay vợt số 1 thế giới quyên tiền giúp nạn nhân cháy rừng

Ashleigh Barty, tay vợt số 1 thế giới người Úc dành toàn bộ số tiền thưởng giải đấu Brisbane dành tặng Hội chữ thập đỏ giúp đỡ các nạn nhân của cuộc khủng hoảng cháy rừng tại Úc.

Tay vợt nữ Ashleigh Barty. ẢNH: AFP

Barty tiết lộ cô đã quyên góp 30.000 đôla Úc cho Hiệp hội phòng chống ngược đãi động vật (RSPCA) của Hoàng gia, để giúp đỡ động vật hoang dã bị thương, do ảnh hưởng của vụ cháy hồi tháng 11. Sắp tới, Barty sẽ làm nhiều hơn, cụ thể dùng toàn bộ tiền thưởng (dự kiến khoảng 250.000 USD) dành tặng Hội chữ thập đỏ.

“Tình hình rõ ràng ngày một trở nên tồi tệ hơn” - Barty cảm thán. Trong năm 2019, cô đã xuất sắc đăng quang Pháp mở rộng và vào WTA Finals để trở thành tay vợt nữ số một người Úc đầu tiên, kể từ Evonne Goolagong Cawley thực hiện năm 1976.

Trước thềm Grand Slam Úc mở rộng, Barty đang chịu nhiều áp lực với nỗ lực trở thành tay vợt chủ nhà đầu tiên vô địch, kể từ khi Chris O'Neill giành danh hiệu này vào năm 1978.

Barty chia sẻ thêm: “Tôi đã hoàn thành tất cả công việc chuẩn bị. Tôi đã làm hết bằng khả năng của mình, và bây giờ là về việc ra sân và thi đấu. Đã đến lúc chúng ta đến sân và tận hưởng giải đấu”.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/doi-thu-cua-u23-vn-mat-quanso-1-tg-ung-ho-nan-nhan-chay-rung-881957.html