Đối thủ của tuyển Việt Nam ráo riết luyện quân

Thầy trò Park Hang-seo có nhiều thuận lợi ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khi đang dẫn đầu bảng G nhưng sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn khi ba đối thủ đều không muốn lần thứ hai bại trận.

Indonesia dù không còn hy vọng sẽ cạnh tranh ở bảng G nhưng họ không hề buông thả để vớt vát danh dự, đặc biệt là luyện quân cho SEA Games 31 vào cuối năm 2021 tổ chức tại Việt Nam.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc Shin Tae-yong tiếp quản Indonesia rất khao khát gây tiếng vang như đồng nghiệp Park Hang-seo, sau lần ông dẫn dắt đội tuyển quê nhà chơi World Cup 2018.

Indonesia hết cửa nhưng vẫn muốn đá lượt về sòng phẳng và là vật cản khó chịu của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: NGỌC DUNG

Indonesia hết cửa nhưng vẫn muốn đá lượt về sòng phẳng và là vật cản khó chịu của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: NGỌC DUNG

Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia rất hào hứng khi giải vô địch quốc gia vừa trở lại sau một năm gián đoạn do dịch bệnh COVID-19. Ông Tan có nhiều hy vọng soán ngôi đầu bảng G của tuyển Việt Nam ở cuộc đụng độ trực tiếp.

Sắp tới, đội tuyển Malaysia sẽ triệu tập hơn 30 cầu thủ để sàng lọc với nhiều nhân tố bí ẩn nhập tịch và các gương mặt nổi bật đang chơi bóng ở Thái Lan. Đây là thời điểm rất quan trọng của bóng đá Malaysia sau hơn một năm chưa hội quân.

Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia Stuart Ramalingam cho biết đã gia hạn hợp đồng thêm hai năm với HLV Tan Cheng Hoe và mục tiêu lớn nhất là giúp đội tuyển vượt qua vòng loại thứ hai cúp thế giới 2022.

Có bước chuẩn bị tốt nhất trong thời gian qua là đội tuyển UAE với những trận giao hữu quốc tế năm ngoái và đầu năm nay liên tiếp mời quân xanh đá tập ở Dubai.

Mặc dù UAE đã thay ba HLV và mời lại nhà cầm quân Van Marwijk người Hà Lan nhưng không thể phủ nhận chất lượng cầu thủ của họ nhỉnh hơn các đối thủ bảng G.

NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/doi-thu-cua-tuyen-viet-nam-rao-riet-luyen-quan-970969.html