Đối thủ của tuyển Việt Nam ở AFF Cup có viện binh xịn từ châu Âu?

Đội tuyển Indonesia đang tích cực chuẩn bị lực lượng để hướng tới giải vô địch Đông Nam Á 2022.

Theo lịch, AFF Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh từ tháng 12/2022 và nhiều đội bóng đang rất tích cực trong việc chuẩn bị nhân sự, nổi bật nhất là Indonesia.

Shayne Pattynama đang chuẩn bị nhập tịch Indonesia

Shayne Pattynama đang chuẩn bị nhập tịch Indonesia

Theo thông tin mới nhất, hậu vệ Shayne Pattynama đã nộp đơn để xin được nhập tịch Indonesia.

Tờ Bolaskor (Indonesia) cũng lên tiếng xác nhận phía nước này đã đồng ý đơn xin nhập tịch của Shayne Pattynama.

Pattynama năm nay 24 tuổi, có mẹ là người Hà Lan và bố gốc Indonesia nên hoàn toàn đủ điều kiện để gia nhập đội bóng xứ vạn đảo.

Cầu thủ mang hai dòng máu này từng có khoảng thời gian thi đấu cho đội trẻ của CLB Ajax (Hà Lan) trong giai đoạn từ 2007-2010.

Hiện Pattynama đang chơi ở giải vô địch quốc gia Na Uy cho đội bóng khá mạnh là Viking.

Mục tiêu của tuyển Indonesia chơi tốt ở vị trí hậu vệ cánh và cũng có thể dâng cao đá tiền vệ trung tâm khi cần.

Theo báo chí xứ vạn đảo, nếu quá trình nhập tịch diễn ra thuận lợi, Shayne Pattynama có thể tham dự AFF Cup 2022.

Nói về điều này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia - Mochamad Iriawan chia sẻ: “Tôi biết có rất nhiều người hâm mộ ủng hộ việc nhập tịch của Pattynama. Tôi muốn quá trình này diễn ra tốt đẹp”.

Trước đó, phía Indonesia cũng đang hoàn tất thủ tục nhập tịch của hai cầu thủ khác là Jordi Amat và Sandy Walsh.

Nếu quá trình nhập tịch diễn ra thuận lợi, “Garuda” sẽ có thêm một quân bài chất lượng để cạnh tranh cùng Việt Nam cũng như Thái Lan.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/doi-thu-cua-tuyen-viet-nam-o-aff-cup-co-vien-binh-xin-tu-chau-au-d572235.html