Đối thủ của tuyển Việt Nam bổ sung tới 5 ngôi sao nhập tịch trước thềm giải đấu lớn

Đội tuyển Indonesia đang chuẩn bị nhập tịch ồ ạt trước thềm giải đấu quan trọng nhất trong năm 2023.

Trang báo nổi tiếng Bola của Indonesia vừa đăng bài viết có tiêu đề: "6 cầu thủ nhập tịch tiếc sức cho đội tuyển quốc gia Indonesia, một người từng suýt vô địch World Cup!". Theo hãng truyền thông này, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đang hoàn tất những thủ tục để bổ sung một loạt ngôi sao nhập tịch chất lượng để có thể thi đấu cho ĐTQG ở Asian Cup 2023 thậm chí là sớm hơn.

Gương mặt đầu tiên được nhắc tới là Justin Hubner – một cầu thủ trẻ đang thi đấu cho đội U-21 Wolverhampton Wanderers (Wolves) ở nước Anh.

Justin Hubner thi đấu ở vị trí hậu vệ. Anh được PSSI nhắm tới với hy vọng có thể bổ sung vào ĐTQG Indonesia thi đấu tại Asian Cup 2023 thậm chí thi đấu cho cả U20 Indonesia tại VCK U20 World Cup 2023 (giải đấu mà Indonesia nắm vai trò chủ nhà) và giải U20 châu Á 2023.

Cầu thủ thứ hai là Ivar Jenner, mang hai dòng máu Indonesia và Hà Lan. Đáng lưu ý, Ivar Jenner đã góp mặt trong đội hình U20 Indonesia du đấu tại châu Âu. Màn trình diễn của anh được cho là rất ấn tượng, nhận được nhiều lời khen từ CĐV Indonesia.

Giống như Justin Hubner thì Ivar Jenner cũng đang là "quân bài chiến lược" để HLV Shin Tae-yong có thể bổ sung vào đội U20 Indonesia thi đấu tại giải châu Á lẫn World Cup hay thậm chí khoác áo ĐTQG thi đấu tại Asian Cup 2023.

Ivar Jenner dự kiến sẽ khoác áo ĐT Indonesia trong thời gian tới.

Ivar Jenner dự kiến sẽ khoác áo ĐT Indonesia trong thời gian tới.

Cầu thủ tiếp theo được nhắm tới là Sandy Walsh, thi đấu ở vị trí trung vệ. Ở độ tuổi 27, Sandy Walsh đang ở độ chin của sự nghiệp và cầu thủ này khả năng rất lớn sẽ được bổ sung vào danh sách ĐTQG Indonesia thi đấu tại Asian Cup 2023.

Nhân tố thứ 4 được nhắc tới là Marc Klok – một tiền vệ đang nhận được nhiều sự kỳ vọng từ các CĐV Indonesia. Trên thực tế, Marc Klok không phải là một cầu thủ mới bởi anh đã là trụ cột của đội U23 Indonesia ở SEA Games 2021 và cũng là thành phần nòng cốt của ĐTQG Indonesia thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2023.

Trong thời gian tới, Marc Klok chắc chắn sẽ là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong tay HLV Shin Tae-yong ở VCK Asian Cup.

Ngôi sao nhập tịch thứ 5 là Shayne Pattynama, 24 tuổi, thi đấu ở vị trí hậu vệ trái hoặc tiền vệ. Shayne Pattynama đã trở thành công dân Indonesia và dự kiến sẽ đủ mọi điều kiện để khoác áo ĐTQG thi đấu tại VCK Asian Cup.

Nhân tố thứ 6 là một ngôi sao rất đặc biệt - Jordi Amat, từng trưởng thành từ lò đào tạo Espanyol (Tây Ban Nha). Trung vệ này từng khoác áo các đội trẻ từ U16, U17, U18, U19, U20 và U21 Tây Ban Nha nhưng đang hoàn tất những thủ tục để nhập quốc tịch Indonesia.

Jordi Amat là nhân tố khá đặc biệt, đang được CĐV Indonesia rất kỳ vọng.

Jordi Amat từng suýt cùng đồng đội đoạt chức vô địch World Cup. Đó là vào năm 2009, khi anh khoác áo U17 Tây Ban Nha thi đấu tại VCK U17 World Cup. Đáng tiếc là ở giải năm đó, U17 Tây Ban Nha dù có cơ hội rất lớn nhưng lại không thể đăng quang.

Thời gian tới, cả 6 ngôi sao nói trên đều có cơ hội lớn khoác áo ĐT Indonesia tham dự Asian Cup 2023. Với những giải đấu cấp khu vực như AFF Cup, việc những cầu thủ này có dịp đối đầu ĐT Việt Nam trong tương lai gần là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tiểu Lâm Mộc

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/doi-thu-cua-tuyen-viet-nam-bo-sung-toi-5-ngoi-sao-nhap-tich-truoc-them-giai-dau-lon-20221113121651241.htm