Đối thủ của Olympic Việt Nam thua đậm Thái Lan ngay trước thềm Asiad 2018

Đội bóng nằm chung bảng D với Olympic Việt Nam là Nepal có trận khởi động cho Asiad với kết quả không khả quan, khi họ thua đậm Olympic Thái Lan đến 0-4, trong trận giao hữu diễn ra ở Bangkok (Thái Lan).

Đây là trận đấu gần như tổng duyệt của 2 đội, trước khi sang Indonesia dự Asiad, nên trận cầu này không diễn ra ở sân vận động quốc gia Rajamangala nổi tiếng tại thủ đô của nước Thái, mà diễn ra ở sân bóng nhỏ thuộc trường Đại học Thammasat, với các khán đài không có khán giả.

Sở dĩ đôi bên không để khán giả và giới truyền thông theo dõi trận đấu này, vì muốn giấu bài trước Asiad. Olympic Thái Lan mạnh hơn hẳn đối thủ dễ dàng ghi đến 4 bàn thắng, lần lượt do công của Supachai Jaidet ở phút 27, Sarachart ở phút 55, Worawut Namwech ở phút 65 và Siriphala ở phút 77.

Olympic Nepal thua đậm Thái Lan ngay trước thềm Asiad 2018. (Nguồn: Dân trí)

Trong số những người ghi bàn cho Olynmpic Thái Lan, tiền đạo 19 tuổi Supachai Jaidet được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng mới của bóng đá đất Chùa Vàng.

Ban đầu, Supachai không được gọi vào đội tuyển dự Asiad, nhưng sau khi Thái Lan thi đấu tệ hại tại giải giao hữu ở Myanmar, toàn thua cả 3 trận tại đây (Trước Hàn Quốc, Bahrain và chủ nhà Myanmar), Supachai là một trong những cầu thủ được bổ sung đợt sau vào đội tuyển Olympic Thái Lan.

Trong khi đó, Nepal tranh thủ trận đấu với Thái Lan để đọc bài các đội bóng Đông Nam Á, bởi Thái Lan – theo đánh giá của giới bóng đá quốc tế, có lối chơi và tố chất của các cầu thủ tương tự như đội tuyển Olympic Việt Nam.

Tại bảng D của môn bóng đá nam Asiad 2018, Nepal chung bảng với Olympic Việt Nam. Việc Nepal thi đấu thiếu thuyết phục trước Thái Lan, có thể càng tăng thêm niềm tin cho đội bóng của HLV Park Hang Seo trong việc giành 3 điểm trước Nepal.

Olympic Thái Lan hiện không mạnh, nhưng vẫn có thể thắng đậm Nepal, thì đội tuyển Olympic Việt Nam không có lý do gì để ngán đội bóng đến từ Tây Nam Á.

Chính HLV Worrawoot Srimaka của Olympic Thái Lan thừa nhận việc đội bóng đất Chùa Vàng không mạnh tại Asiad năm nay: “Tôi vẫn có rất nhiều điều để lo lắng dù chiến thắng. Trận đấu hôm nay mới là lần đầu tiên chúng tôi tập trung thi đấu cùng nhau, kể từ thời điểm Thái Lan gọi thêm cầu thủ mới vào đội tuyển Olympic”.

(theo Dân Trí)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/doi-thu-cua-olympic-viet-nam-thua-dam-thai-lan-ngay-truoc-them-asiad-2018-75871.html