Đối thủ của Hà Nội FC trong trận khai màn AFC Cup 2019 mạnh cỡ nào?

Sau khi bị Shandong Luneng đánh bại ở trận play-off AFC Champions League, Hà Nội FC đã đặt quyết tâm rất lớn vào sân chơi AFC Cup 2019. Đối thủ đầu tiên của thầy trò Chu Đình Nghiêm là CLB Naga World.

Chiều tối nay, ngày 26.2 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC sẽ có trận tiếp đón CLB Naga World, Campuchia. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, cả hai HLV đều dành cho đối thủ những sự tôn trong nhất định.

Nói về lối chơi của đội bóng, HLV Meas Channa của Naga World chia sẻ: “Tôi đã dẫn dắt CLB này được bốn năm và tôi tôn trong nét đẹp tấn công trong bóng đá.

Tôi đã áp dụng điều này cho đội bóng trong những mùa giải vừa qua và sẽ tiếp tục trong trận đấu này. Dù biết Hà Nội FC là đối thủ mạnh nhưng chúng tôi không có ý định chơi phòng ngự tiêu cực”, thuyền trưởng CLB vô địch giải Cambodian League cho hay.

Ông Meas Channa và các đồng sự của mình đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ, nhà cầm quân sinh năm 83 cho biết Hà Nội FC tuy rất mạnh nhưng không phải không có điểm yếu.

Nói về trận đấu HLV trưởng CLB Nagaworld cho biết ông hy vọng các cầu thủ của mình có được một kết quả tốt trong cuộc đối đầu này.

"Chúng tôi biết Hà Nội là đội bóng mạnh với nhiều tuyển thủ quốc gia. Song song đó, họ cũng có dàn ngoại binh chất lượng cao.

Ở trận đấu khai màn giải quốc nội, đối thủ này đã chứng tỏ sức mạnh của mình khi giành chiến thắng rất đậm dù trước đó họ phải di chuyển và thi đấu nhiều.

Hà Nội FC có nhiều cầu thủ tốt, Nguyễn Quang Hải là một trong số những cầu thủ hay mà chúng tôi biết được qua các trận đấu của tuyển Việt Nam.

Thế nhưng, theo tôi nghĩ thì cầu thủ có thể sẽ gây nhiều khó khăn cho chúng tôi nhiều nhất là Nguyễn Văn Quyết. Tôi đánh giá rất cao cầu thủ này”.

Naga World chính là những nhà ĐKVĐ Cambodian League, nhưng họ lại không phải đội bóng gây được tiếng vang ở đấu trường AFC Cup dù đã 4 lần tham dự trước đó.

Đội bóng non trẻ này được thành lập vào năm 2001, có trụ sở đặt tại Phnom Penh. CLB Naga World chính là nhà đương kim vô địch giải bóng đá quốc gia Campuchia Metfone, C.League.

Trước đó, họ cũng từng hai lần giành được ngôi quán quân vào các năm 2007 và 2009. Bên cạnh đó là một danh hiệu Hun Sen Cup năm 2013.

Trong đội hình của mình, những nhà vô địch Campuchia có sự phục vụ của bốn ngoại binh trải đều ở cả ba tuyến gồm hậu vệ Anderson Zogbe, người mang quốc tịch Nigeria.

Đáng chú ý, ở hàng tiền vệ có sự phục vụ của tuyển thủ Turkmenistan, Amir Gurbani và cầu thủ 25 tuổi người Bờ Biển Ngà, Esoh Paul Omogba và trên hàng công là chân sút người Áo-Rumani, Atuheire Kipson. Tiền đạo này đã từng khoác áo tuyển Rwanda.

Năm 2008, đội bóng này từng thua HAGL tới 1-5 khi cùng bảng đấu ở đấu trường tiền thân là AFC Cup. Trong khi đó, nền tảng bóng đá Campuchia thật khó để mà có thể sánh ngang hàng với nền bóng đá Việt Nam.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/doi-thu-cua-ha-noi-fc-trong-tran-khai-man-afc-cup-2019-manh-co-nao-107753.html