Đối thoại về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Roi-tơ đưa tin, ngày 12-3, hội nghị cấp cao lần đầu của Ðối thoại an ninh bốn bên, còn gọi là nhóm Bộ tứ kim cương (Quad), diễn ra theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a X.Mo-ri-xơn, Thủ tướng Nhật Bản Xư-ga Y-ô-si-hi-đê và Thủ tướng Ấn Ðộ N.Mô-đi.

Roi-tơ đưa tin, ngày 12-3, hội nghị cấp cao lần đầu của Ðối thoại an ninh bốn bên, còn gọi là nhóm Bộ tứ kim cương (Quad), diễn ra theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a X.Mo-ri-xơn, Thủ tướng Nhật Bản Xư-ga Y-ô-si-hi-đê và Thủ tướng Ấn Ðộ N.Mô-đi.

Tại cuộc đối thoại, các nhà lãnh đạo thảo luận về thách thức an ninh ở khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương, hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu và ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Nhà trắng cho biết, hội nghị cho thấy sự coi trọng của Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn đối với việc đẩy mạnh hợp tác ở khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương, khẳng định tầm quan trọng của cuộc chiến chống Covid-19, hợp tác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xử lý khủng hoảng khí hậu. Nhật Bản, Ấn Ðộ và Ô-xtrây-li-a đều nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và hợp tác tại khu vực.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/doi-thoai-ve-khu-vuc-an-do-duong-thai-binh-duong-638292/