Đối thoại về công tác đảm bảo ANTT

Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với tổ trưởng tổ dân phố (DP) về công tác đảm bảo ANTT do CAQ Sơn Trà phối hợp với UBND P. Thọ Quang (Đà Nẵng) tổ chức ngày 25-6 là một cách làm mới, sáng tạo, cụ thể hóa việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Cảnh sát khu vực (CSKV), Công an viên với tổ trưởng dân phố, trưởng thôn trong công tác đảm bảo ANTT theo quyết định của Giám đốc CATP Đà Nẵng ban hành ngày 16-5-2019. Buổi đối thoại có sự tham gia của đại diện lãnh đạo CAQ và các đội nghiệp vụ CAQ Sơn Trà; lãnh đạo chủ chốt P. Thọ Quang và 103 tổ trưởng dân phố (DP) trên địa bàn phường. Đây là dịp để hai bên trao đổi, chia sẻ các thông tin về tình hình ANTT ở địa bàn và cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên.

Lãnh đạo CAQ Sơn Trà và phường Thọ Quang chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại với các tổ trưởng dân phố.

Lãnh đạo CAQ Sơn Trà và phường Thọ Quang chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại với các tổ trưởng dân phố.

Tại buổi đối thoại, đã có 11 ý kiến của các tổ trưởng DP trao đổi, chia sẻ nhiều nội dung về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tổ trưởng tổ 7 Mân Quang 2 hoan nghênh việc tổ chức hội nghị như thế này và mong muốn tiếp tục duy trì để hai bên có thể trao đổi, các tổ trưởng DP có thể đóng các ý kiến để cùng xây dựng địa phương tốt đẹp hơn. Ông mong muốn CSKV gắn bó với tổ trưởng DP hơn nữa để nắm bắt tình hình tốt hơn và kiến nghị khi có các vụ việc ở địa bàn cần thông báo để tổ trưởng DP biết và phối hợp tốt. Tổ trưởng DP 17 phản ánh tình hình người nước ngoài thuê nhà trên địa bàn khá nhiều và việc đăng ký tạm trú thì tổ trưởng DP phải xử lý như thế nào. Tổ trưởng DP 18 phản ánh tình trạng hút "cỏ Mỹ" trong giới trẻ, mong muốn CAQ có chế tài ngăn chặn, không để len lỏi, gây lo lắng cho người dân. Tổ trưởng tổ 43 khen ngợi CSKV sâu sát tình hình tổ và kiến nghị khi có những người đến tạm trú cần thông qua tổ trưởng dân phố để quản lý chứ không chỉ đăng ký với cơ quan CA và kiến nghị CSKV tăng cường công tác kiểm tra khu vực công trình xây dựng trong khu vực có tình trạng trộm cắp sắt.

Ông Phạm Hồng Châu - Bí thư chi bộ Thọ An 3 phản ánh, hiện nay trên địa bàn phường có nhiều người từ địa phương khác đến tạm trú làm ăn, việc quản lý của tổ DP gặp khó khăn, trong đó có một số đối tượng vi phạm pháp luật, trong khi việc quản lý thì ngoài tầm tay của tổ DP. Một số tổ trưởng DP phản ánh nhiều trường hợp người từ nơi khác đến tạm trú nhưng tổ dân phố không quản lý được; kiến nghị tăng cường phối hợp quản lý ANTT ở địa bàn giáp ranh. Ông Khuất Trọng Đa - Bí thư chi bộ Mân Quang 2 đánh giá chỉ huy CAP năng động, bám sát công việc, bám sát tình hình cơ sở để chỉ đạo; CSKV thường xuyên liên hệ với bí thư chi bộ để nắm tình hình tốt. Nhiều vụ việc khi người dân báo, CSKV đã đến địa bàn giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời và sau khi giải quyết xong đã thông báo lại để người dân yên tâm, việc này cần phát huy. Ông cũng đề nghị tăng cường lực lượng cho CAP, nhất là CSKV vì đây là lực lượng giải quyết rất nhiều công việc ở sơ sở và đề nghị CAP tăng cường phối hợp công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài, vì địa bàn phường có cảng Tiên Sa, chùa Linh Ứng, cảng cá...nếu không quản lý tốt dễ dẫn đến những phức tạp về ANTT.

Theo trung tá Nguyễn Hoàng Mẫn- Trưởng CAP Thọ Quang, trong 6 tháng đầu năm 2019, các tổ trưởng DP trên địa bàn đã phối hợp với CSKV kiểm tra nhân hộ khẩu định kỳ 20 lần, 206 lượt với hơn 4.000 hộ, qua đó phát hiện 21 trường hợp vi phạm, xử phạt 4,2 triệu đồng, cảnh cáo nhắc nhở 45 trường hợp tạm trú không khai báo; phối hợp CSKV, BCHQS phường rà soát, lên danh sách thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS, phục vụ tốt công tác tuyển quân, đảm bảo chỉ tiêu của địa phương; giúp đỡ 75 đối tượng vi phạm tiến bộ tái hòa nhập cộng đồng, giáo dục cảm hóa 32 đối tượng hình sự, 47 đối tượng sau cai ma túy, đến nay 28 đối tượng tiến bộ và nhiều công tác khác như: Đưa ra kiểm điểm trước dân 5 đối tượng vi phạm, hướng dẫn thủ tục cấp đổi CMND, đăng ký hộ khẩu, xóa án tích, cấp phiếu lý lịch tư pháp... Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, các tổ trưởng DP nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của đối tượng, vận động hỗ trợ khó khăn, cho vay vốn đối với 75 trường hợp, giới thiệu việc làm và học nghề cho 19 trường hợp vi phạm tiến bộ...

Chủ trì và phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Trần Tiến Dũng - Phó Trưởng CAQ Sơn Trà đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng CSKV với tổ trưởng các tổ DP P. Thọ Quang thời gian qua, đã góp phần giữ vững ANTT ở địa phương. Thượng tá Trần Tiến Dũng cho biết: Theo quy chế do Giám đốc CATP mới ban hành thì CSKV và tổ trưởng DP phối hợp ở 5 nội dung: phối hợp trong công tác nắm tình hình liên quan đến ANTT; phối hợp trong xử lý vụ việc có liên quan đến ANTT; phối hợp trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân phòng chống tội phạm; phối hợp trong công tác quản lý cư trú; phối hợp quản lý, giáo dục người vi phạm cư trú tại địa phương. Đến nay, lãnh đạo CAQ Sơn Trà đã tổ chức được 2 hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các tổ trưởng DP tại P. Nại Hiên Đông và P. Thọ Quang, thông qua các hội nghị giúp lãnh đạo CAQ nắm bắt được tình hình cũng như những khó khăn, vướng mắc để định hướng chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT trong thời gian đến đạt hiệu quả cao hơn.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_208411_doi-thoai-ve-cong-tac-dam-bao-antt.aspx