Đối thoại về bình đẳng giới tại nơi làm việc

Ngày 22-10, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thư ký ASEAN, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) và Chương trình tăng cường đối thoại EU - ASEAN tổ chức đối thoại về vấn đề bình đẳng giới tại nơi làm việc.

Đây là một trong những hoạt động bên lề của Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN (AMMW) lần thứ 3 do Việt Nam đăng cai, dự kiến khai mạc ngày 25-10, tại Hà Nội.

Ảnh: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đánh giá, Việt Nam và các quốc gia trong khu vực có nhiều tiến bộ trong thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới, nhất là bình đẳng giới tại nơi làm việc. Tuy vậy, chất lượng việc làm của lao động nữ ở nhiều nước vẫn thiếu tính bền vững; định kiến về giới chưa được xóa bỏ hoàn toàn trong quá trình tuyển dụng, lựa chọn nghề nghiệp…

Đồng tình với đánh giá nêu trên, đại biểu đến từ các nước khu vực ASEAN và EU cho rằng, việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới nói chung, bình đẳng giới tại nơi làm việc nói riêng nên được cụ thể hóa bằng hệ thống chủ trương, chính sách, phù hợp với đặc thù của từng quốc gia...

Minh Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-ngoai/916497/doi-thoai-ve-binh-dang-gioi-tai-noi-lam-viec