Đối thoại Shangri-La 2018 – bước đệm quan trọng cho hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim

Bộ trưởng Quốc phòng của hơn 50 quốc gia vùng châu Á – Thái Bình Dương sẽ tham gia Đối thoại Shangri-La 2018 diễn ra từ ngày 1 – 3/6. Diễn đàn đối thoại về quốc phòng và an ninh khu vực sẽ là bước đệm quan trọng cho Hội nghị Thượng đỉnh Trump - Kim dự kiến ngày 12/6 sắp tới.

An ninh quanh Shangri-La Hotel được siết chặt trước thềm diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La 2018. Đây cũng nơi dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Trump - Kim vào ngày 12/6 sắp tới. (Ảnh: Straits Times)

Đây là năm thứ 17 diễn đàn an ninh khu vực diễn ra tại Singapore với 5 buổi đối thoại chính về vai trò của Hoa Kỳ và các thách thức về an ninh của khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, an ninh bán đảo Triều Tiên, đối phó với các hình thức khủng bố mới và hợp tác chống khủng bố và hợp tác an ninh khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có hai bài phát biểu chính nêu rõ vai trò của Hoa Kỳ và Ấn Độ trong bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải trong khu vực.

Theo TTXVN, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam sẽ tham dự diễn đàn này. Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ trình bày về vai trò tích cực của Việt Nam trước các nguy cơ an ninh khu vực và toàn cầu.

An ninh quanh Shangri-La Hotel được siết chặt

Các biện pháp an ninh đã được thắt chặt trong tuần xung quanh Shangri-La Hotel, nơi tổ chức diễn đàn. Cảnh sát Singapore đã chốt chặn các ngã đường dẫn đến khách sạn và khuyến cáo khách đang ở tại khách sạn sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, không lái xe riêng.

Khách sạn Shangri-La dự kiến là nơi sẽ diễn ra cuộc họp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un vào ngày 12/6 sắp tới. Khu tổ hợp khách sạn và giải trí Marina Bay Sands dự trù là địa điểm thứ hai của cuộc họp này. Một địa điểm dự kiến thứ ba là Sentosa Resort & Casino, nhưng lựa chọn này ít khả năng nhất vì khu này dàn trải trên diện tích rộng, vấn đề bảo đảm an ninh sẽ phức tạp hơn.

“Khả năng Shangri-La Hotel được chọn là nơi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh rất cao vì các biện pháp an ninh đã được thiết lập", một nhà ngoại giao Hàn Quốc tại Singapore phát biểu với phóng viên Báo Người Tiêu Dùng với điều kiện ẩn danh.

Ông cũng hy vọng cuộc họp cấp cao Singapore sẽ diễn ra đúng dự định. "Các tiếp xúc tốt đẹp của hai phái đoàn Hoa Kỳ và Triều Tiên tại Singapore trong ngày hôm nay, nỗ lực của các bên liên quan và dư âm của diễn đàn Shangri-La sắp tới sẽ khiến khả năng Hội nghị Thượng đỉnh Singapore thành hiện thực cao hơn rất nhiều”, ông phát biểu.

Tác giả Tim Huxley thuộc Học viện quốc tế về nghiên cứu chiến lược IISS cho rằng Hoa Kỳ cần tái cấu trúc sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trong khu vực (Ảnh: IISS)

Giải trừ hạt nhân Triều Tiên và sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trong khu vực

Đây là hai vấn đề quan trọng của diễn đàn Shangri-La và cả cuộc họp thượng đỉnh sắp tới, nếu Hoa Kỳ và Triều Tiên quyết tâm thực hiện.

Tim Huxley - giám đốc điều hành Học viện quốc tế về nghiên cứu chiến lược (IISS), nơi tổ chức Đối thoại Shangri-La – cho rằng việc loại bỏ nguy cơ hạt nhân ở Triều Tiên và việc triệt thoái một phần hay rút toàn bộ quân đội Hoa Kỳ khỏi Hàn Quốc có thể thúc đẩy tái cấu trúc sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Sự tái cấu trúc này là cần thiết và hiệu quả hơn để đáp trả lại thách thức về chiến lược đang thực hiện ở Đông Á. Đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ ở châu Á biết rằng đội tàu chiến 355 chiếc của Hoa Kỳ không thể can thiệp về lâu dài như cam kết của Tổng thống Trump.

Ricky Hồ

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/doi-thoai-shangri-la-2018-buoc-dem-quan-trong-cho-hoi-nghi-thuong-dinh-trump--kim-d67659.html