Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn-Mỹ lần thứ ba sắp diễn ra tại Washington

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 30/11, Thứ trưởng Ngoại giao Lee Tae-ho ngày 7/12 tới (theo giờ địa phương) sẽ dự 'Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn Quốc-Mỹ' lần 3, diễn ra tại Washington.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 30/11 cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Lee Tae-ho ngày 7/12 tới (theo giờ địa phương) sẽ tham dự "Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn Quốc-Mỹ" (SED) lần thứ ba diễn ra tại Washington của Mỹ.

Trưởng đoàn phía Mỹ là Trợ lý Ngoại trưởng về các vấn đề kinh tế và thương mại Manisha Singh.

Tại cuộc đối thoại này, hai nước Hàn Quốc-Mỹ sẽ thảo luận phương án mở rộng hợp tác kinh tế song phương, chiến lược khu vực, phương án mở rộng quan hệ đồng minh và quan hệ đối tác toàn cầu.

Đặc biệt, hai bên được cho là sẽ chính thức thảo luận về phương án hợp tác kinh tế trong thời gian tới, sau khi sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn Quốc-Mỹ gần đây.

Hai nước đã nhất trí tổ chức Đối thoại kinh tế cấp cao Hàn Quốc-Mỹ trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Mỹ tháng 10/2015. Sau đó, đối thoại lần thứ nhất đã diễn ra vào tháng 11 cùng năm.

Đối thoại lần thứ hai diễn ra vào tháng 1/2017 trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Đối thoại lần thứ ba sắp tới là lần đối thoại đầu tiên trong nhiệm kỳ chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng như chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/doi-thoai-kinh-te-cap-cao-hanmy-lan-thu-ba-sap-dien-ra-tai-washington/537786.vnp