Đối thoại chính sách: Gia tăng niềm tin của doanh nghiệp

Đối thoại chính sách với DN là một trong những nhiệm vụ quan trọng được nhiều bộ, ngành tổ chức thực hiện và đã có kết quả đáng ghi nhận. Đây cũng là lý do để ngày 27/11 tới đây, Bộ Tài chính sẽ phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đối thoại với DN về lĩnh vực thuế và hải quan.

Thông qua đối thoại, doanh nghiệp nhận được sự hợp tác chặt chẽ của cơ quan Hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Ảnh: N.Linh.

DN đánh giá cao đối thoại chính sách ngành Tài chính

Ngành Tài chính luôn được cộng đồng DN đánh giá cao về sự cầu thị, tích cực tiếp thu ý kiến DN. Trong một vài năm trở lại đây, nhiều buổi đối thoại chính sách giữa DN với các cơ quan Thuế, Hải quan đã được tổ chức thực hiện, luôn nhận được sự tham gia sôi nổi của nhiều DN, hiệp hội, nhiều thắc mắc được giải quyết thấu đáo, nhiều kiến nghị được tiếp thu để sửa đổi, tạo thuận lợi cho DN hoạt động.

Nhận xét về những hoạt động này, ông Lưu Hải Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Công nghệ mới Nhật Hải cho biết, trong vòng 2 năm trở lại đây những cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế đã có sự thay đổi lớn. Đặc biệt, những vướng mắc về thuế đã được giải quyết nhanh chóng. Là một DN hoạt động về khoa học công nghệ nên các sản phẩm được miễn thuế Thu nhập DN trong vòng 4 năm đầu tiên kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế, nhưng trong quá trình thực hiện DN đã gặp phải nhiều vướng mắc, chúng tôi đã được Cục Thuế Hà Nội giải đáp ngay trong ngày. Điều này giúp niềm tin của cộng đồng DN vào cơ quan công quyền tăng lên nhiều.

Theo bà Trần Thị Thu Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Việt Nam, hiệu quả chính sách không thể tác động lên DN trong ngày một ngày hai mà cần chiều sâu. Vì thế, các cơ quan tháo gỡ giúp DN càng nhiều, giúp DN bày tỏ tâm tư nguyện vọng thì hiệu quả của cả đôi bên sẽ càng được lợi. DN hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nên tại nhiều cuộc họp, DN đã có dịp trình bày với cơ quan quản lý về việc kết nối giữa người nông dân với người tiêu dùng, giảm khâu trung gian để sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý. Sau khi nghe ý kiến, các cơ quan quản lý đã giúp DN giải quyết vấn đề này, tạo thuận lợi để thành lập những chuỗi cung ứng thực phẩm sạch an toàn, hiệu quả.

Còn những tồn tại

Với thành công từ những lần đối thoại trước, sự kiện lần này tiếp tục là dịp để DN nói lên tiếng nói của mình về những vướng mắc còn tồn tại.

Ông Lưu Hải Minh cho rằng, những vướng mắc mà DN gặp phải chỉ khi kiến nghị lên Cục Thuế Hà Nội mới được giải quyết nhanh gọn, còn phía các đơn vị cấp chi cục vẫn gặp nhiều lúng túng. Do đó, ông Minh đề nghị, một địa bàn có số DN đang hoạt động lớn như Hà Nội thì cán bộ thuế cần phải sát sao hơn nữa đối với những khó khăn vướng mắc từ phía DN.

Cũng về vấn đề thuế, phí, bà Trần Thị Thu Hằng cho rằng, DN chấp nhận bán hàng với mức giá cao hơn nhiều DN khác do tuân thủ theo đúng quy định về nộp thuế GTGT. Nhưng nhiều DN khác lách luật, không làm hóa đơn thuế, chỉ làm giấy biên nhận nên có thể dễ dàng cạnh tranh cung cấp thực phẩm giá rẻ hơn. Vì thế, bà Hằng cho biết đã nhiều lần kiến nghị về vấn đề này và đã được các cán bộ Cục Thuế ghi nhận, nhưng để giải quyết thấu đáo vẫn cần quy trình và thời gian, nên bà Hằng kiến nghị cần có biện pháp quản lý nộp thuế đối với các DN chặt chẽ hơn.

Nói về hoạt động đối thoại với DN nói chung, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP. Hà Nội cho biết, TP. Hà Nội đã duy trì thường xuyên các cuộc đối thoại với DN, hiện Hà Nội đã tìm được lối đi riêng trong đối thoại với DN. Tuy nhiên, vẫn có những buổi hội nghị, cung cấp thông tin cho DN như về quy hoạch đất đai, TP. Hà Nội còn hạn chế DN tham dự, chỉ cho DN lớn và có uy tín trong khi cộng đồng DN nhỏ và vừa rất đông đảo và rất cần thông tin để định hướng sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, ông Mạc Quốc Anh kiến nghị các cơ quan quản lý nên mở rộng đối tượng, đi sâu xuống từng địa bàn để nắm bắt thực tế cụ thể của DN. Đặc biệt, các cơ quan này cần bám sát các quy định pháp luật để tạo thành kênh tư vấn cho DN, bởi hiện các DN rất “bơ vơ”, nên nếu có sự gặp nhau giữa cơ quan quản lý và DN thì hiệu quả chính sách sẽ được đảm bảo.

Với phương châm hành động của Chính phủ luôn muốn tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN, nhiều hoạt động hỗ trợ DN đã được thực hiện hiệu quả. Không chỉ là những cuộc đối thoại quy mô lớn mà hiện nay, đối thoại với DN đã được đi sâu, đi sát với thực tế DN, từ đó khoảng cách giữa cơ quan công quyền và DN được kéo gần lại, môi trường kinh doanh được cải thiện, hiệu quả sản xuất kinh doanh được tăng lên.

Hương Dịu

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/doi-thoai-chinh-sach-gia-tang-niem-tin-cua-doanh-nghiep.aspx