Đổi thay trong xây dựng nông thôn mới

Về xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) những ngày này đâu đâu cũng thấy không khí nhộn nhịp xây dựng nông thôn mới. Kết quả đó có được là do MTTQ xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia, gắn thực hiện chương trình với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do địa phương và thành phố phát động.

Những con đường nông thôn mới.

Những con đường nông thôn mới.

Xã Hồng Sơn có 7 thôn, 7 Ban Công tác Mặt trận với 1740 hộ dân. Trong năm 2017, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên đã có nhiều giải pháp thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách và các hộ nghèo.

Ông Nguyễn Văn Luyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Sơn cho biết, để có được kết quả như ngày hôm nay MTTQ xã đã lồng ghép 19 tiêu chí nông thôn mới gắn với hội nghị đại biểu nhân dân và bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Từ những hội nghị như thế này, các phong trào thi đua yêu nước như được “thắp sáng” hơn, sôi nổi hơn và bà con nhân dân cũng tích cực hưởng ứng hơn. Bà con nhân dân đã tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, cải tạo kênh mương nội đồng, xây dựng các công trình văn hóa, tín ngưỡng. Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã, đường thôn, ngõ xóm, đường trục chính nội đồng đã được bê tông hóa.

“Hiện nay, cả 7/7 làng của xã Hồng Sơn đều đạt và giữ vững danh hiệu làng văn hóa, hơn 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa và thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Nhờ đó, đến nay hầu hết các hộ đều lựa chọn hình thức hỏa táng cho người thân khi quá cố mà không kèn trống ầm ĩ, không rắc vàng mã, đám cưới không tổ chức cỗ bàn linh đình, không mở loa đài về khuya. Hàng năm, các lễ hội truyền thống trong thôn được diễn ra lành mạnh, tiết kiệm, lễ mừng thọ được tổ chức chung tại các nhà văn hóa thôn với nghi thức trang trọng, vui tươi cùng tiệc trà bánh kẹo”, ông Luyện cho biết thêm.

Không dừng lại ở đó, MTTQ xã còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể thường xuyên tổ chức, thăm hỏi, tặng quà cho 100% các đối tượng chính sách nhân dịp tết cổ truyền, hỗ trợ giống, vay vốn không tính lãi, hướng dẫn cách làm ăn, giải quyết việc làm cho nhiều hộ nghèo tại địa phương.

Thôn Hạ Sở, xã Hồng Sơn là một trong những địa phương điển hình làm tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Bà Nguyễn Thị Dường, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hạ Sở tự hào cho biết, thôn chúng tôi mạnh nhất là hoạt động đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Trong đó, Ban Công tác Mặt trận giữ vai trò nòng cốt. Chỉ tính riêng năm 2016, thôn đã vận động được gần 4 triệu đồng tiền mặt, hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo.

“Đặc biệt, đối với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đã được chính quyền địa phương quán triệt sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; trong đó khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới và cùng bày tỏ quyết tâm giữ vững các tiêu chí đã đạt được”, ông Luyện nói.

Tuệ Phương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/doi-thay-trong-xay-dung-nong-thon-moi-tintuc416209