Đổi thay trên quê hương Trảng Bom

Trảng Bom là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới. Cả 16/16 xã của huyện đều về đích xây dựng nông thôn mới đúng hoặc sớm hơn kế hoạch đề ra. Ấn tượng nhất là huyện có nhiều thành tích nổi bật với 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Với mục tiêu kéo gần khoảng cách giữa thành thị với vùng nông thôn, Trảng Bom đã tập trung đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn trong suốt quá trình xây dựng nông thôn mới. 10 năm qua, tổng nguồn lực huy động xây dựng cơ bản hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện đạt trên 1,4 ngàn tỷ đồng.

Theo đó, cơ sở hạ tầng nông thôn ở huyện ngày càng hoàn thiện. Mạng lưới giao thông nông thôn; hệ thống các công trình cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn các xã tương đối hoàn chỉnh. Trường học, chợ nông thôn được đầu tư khang trang, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia...

Nông dân không chỉ thụ hưởng mà còn góp phần chính tạo nên sự thay da đổi thịt của Trảng Bom bằng việc góp công, góp của hiến đất làm đường giao thông và nhiều chương trình vì cộng đồng khác. Địa phương không thiếu những mạnh thường quân chân đất tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới như: gia đình ông Nguyễn Thanh Hạc (xã Hố Nai 3) hiến trên 11 ngàn m2 đất (tương đương 5,5 tỷ đồng) làm đường giao thông nông thôn; ông Đỗ Quốc Phiệt (xã Bình Minh) đầu tư hơn 2 tỷ đồng làm đường giao thông nối liền từ ấp Tân Bắc đến Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (xã Bình Minh); gia đình ông Nguyễn Văn Ninh (xã Hố Nai 3) ủng hộ 600 triệu đồng làm đường giao thông…

Theo bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, địa phương luôn xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài và phải đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, việc tập trung cho sản xuất, nâng cao thu nhập của nông dân là nền tảng để tiếp tục phát huy những tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới.

Huyện đã thực hiện rất tốt mục tiêu chính trong xây dựng nông thôn mới là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Điều này được thể hiện qua thu nhập bình quân của người dân nông thôn không ngừng tăng lên hằng năm. Năm 2018, ước thu nhập bình quân đầu người đạt 61,2 triệu đồng/người/năm, tăng gần gấp 3,4 lần so với 10 năm trước.

Gần 70 tuổi, lão nông Lầu Mộc Sáng (xã Bàu Hàm) vẫn chưa tính tới việc nghỉ ngơi. Ngày ngày ông vẫn bận rộn tổ chức mọi hoạt động sản xuất và tính toán đầu ra ổn định cho vườn bưởi da xanh ruột hồng khoảng 5 hécta đang cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Thấy cây bưởi cho lợi nhuận cao, không chỉ các con, họ hàng trong gia đình ông mà rất nhiều người dân ở vùng đất này mạnh dạn chuyển đổi từ vườn tạp sang trồng bưởi. Xã Bàu Hàm hiện đã hình thành được vùng chuyên canh với hàng trăm hécta bưởi da xanh đạt cả về sản lượng và chất lượng, được thương lái khắp nơi đổ về thu mua nên loại trái cây đặc sản này có đầu ra ổn định.

Không chỉ những vùng trái cây đặc sản cho thu nhập cao, những cây trồng ngắn ngày cũng cho lợi nhuận tốt hơn nhờ được chuyển đổi mùa vụ, liên kết từ sản xuất đến bao tiêu. “Vua mì” Hồ Sáu (xã Tây Hòa) chia sẻ về quá trình từ tay trắng trở thành tỷ phú: “Tôi là nông dân tiên phong tại địa phương chuyển đổi sang trồng giống mì mới nhập về từ Thái Lan cho năng suất cao gấp 5 lần so với giống cũ. Từ 1 hécta trồng thử nghiệm đầu tiên, tôi phát triển lên cả 100 hécta đất trồng mì, thu lời hàng tỷ đồng/năm”.

Lão nông Hồ Sáu còn đầu tư sản xuất thức ăn cho đại gia súc từ các phế phẩm nông nghiệp như: các loại cỏ xanh, cây bắp, vỏ đậu, xác mì… Nhiều năm nay, sản phẩm của Công ty TNHH Việt Nông Lâm do ông thành lập đã xuất khẩu tốt vào các thị trường như: Hàn Quốc, Nhật Bản…

Trảng Bom đang tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường theo chuẩn sáng - xanh - sạch - đẹp được đặc biệt chú trọng. Đời sống của người dân không ngừng được nâng lên không chỉ thể hiện qua con số thu nhập tăng mà đời sống tinh thần cũng được chăm lo tốt.

Bình Nguyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/201812/doi-thay-tren-que-huong-trang-bom-2926038/