Đổi thay trên quê hương Rừng Sác

Sau 26 năm được tái thành lập theo Nghị định số 51/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ, từ một huyện thuần nông, Nhơn Trạch hôm nay được ví như một 'đại công trường' với hàng loạt công trình lớn đang ngày ngày mọc lên, góp phần biến Nhơn Trạch trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất tỉnh Đồng Nai.

Hàng loạt dự án nâng tầm đô thị mọc lên ngày một nhiều hơn ở huyện Nhơn Trạch.

Hàng loạt dự án nâng tầm đô thị mọc lên ngày một nhiều hơn ở huyện Nhơn Trạch.

Trên địa bàn huyện hiện có 9 Khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích khoảng 3.342 ha; 1 Cụm công nghiệp với diện tích 94 ha, thu hút được 498 dự án đầu tư. Trong đó, có 361 dự án FDI, với số vốn đăng ký 9,3 tỷ USD và 137 dự án đầu tư trong nước, với số vốn 23.355 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 83%.

Cùng với các cụm công nghiệp, khu công nghiệp là số lượng công nhân, chuyên gia lao động tại đây. Hiện có 119.800 công nhân, 2.970 chuyên gia nước ngoài đang làm việc trong các khu công nghiệp. Lương bình quân của công nhân đạt từ 6,5 – 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Từ một huyện thuần nông, đến nay, Nhơn Trạch vươn mình trở thành một đô thị sầm uất.

Trong quá trình đô thị hóa, có thể nói Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất. Bên cạnh các cụm, khu công nghiệp thì cơ sở hạ tầng được địa phương này chú trọng đầu tư ngay từ đầu, phát triển đúng định hướng theo quy hoạch.

Các tuyến đường giao thông nổi bật giúp Nhơn Trạch kết nối với các trung tâm kinh tế lớn như: Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua huyện Nhơn Trạch, nâng cấp mở rộng đường 769, nâng cấp đường 25B đoạn từ giao với QL51 đến trung tâm huyện, đường ra Cảng Phước An; đường 319 đoạn từ ranh Khu công nghiệp Nhơn Trạch I đến đường ĐT 769; nâng cấp mở rộng tuyến đường Hùng Vương.

Bên cạnh đó, hiện Nhơn Trạch đang tập trung thi công các tuyến đường: Cao tốc Bến Lức - Long Thành; đường 319 nối dài và nút giao với đường Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; nâng cấp mở rộng đường số 2; đường 25C đoạn từ đường số 2 đến Khu công nghiệp.

Đặc biệt hiện tại, Nhơn Trạch đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cầu đường Quận 9. Đây có thể nói là cơ hội để Nhơn Trạch kết nối với trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước.

Những tuyến giao thông trọng điểm giúp Nhơn Trạch dễ dàng kết nối với các vùng kinh tế phát triển.

Theo bà Trần Thu Hạnh, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Nhơn Trạch thì, các khu đô thị trên địa bàn huyện được đầu tư bài bản, được quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện nay đang triển khai như: Khu đô thị du lịch sinh thái cù lao Ông Cồn, khu dân cư Phú Thạnh - Long Tân, Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thọ, Khu dân cư theo quy hoạch tại Thị trấn Hiệp Phước...

Ông Nguyễn Thế Phong, Phó Chủ tịch UBND Huyện Nhơn Trạch cho biết, hiện nay, địa phương bắt đầu kêu gọi các nhà đầu tư lớn tập trung vào mảng dịch vụ như: các bệnh viện lớn, trường đại học, siêu thị lớn. Đó là những dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của chính người dân.

“Hiện nay, đã có một số nhà đầu tư đã quan tâm, từ nay đến 2025, kế hoạch đầu tư của Nhơn Trạch là rất lớn” ông Phong cho biết thêm.

Trong 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nhơn Trạch luôn đạt ở mức cao, ổn định, đúng định hướng. Thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Bên cạnh đó, Nhơn Trạch hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 12 xã, đến nay 12/12 xã đạt xã nông thôn mới (1 thị trấn và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao). Huyện Nhơn Trạch đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới và đạt được danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Đức Nghĩa - Nguyễn Trung

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/doi-thay-tren-que-huong-rung-sac-d142288.html