Đổi thay ở Phố Ông Đồ

Cứ vào độ xuân mới Hà Nội có thêm một phố gọi là Phố Ông Đồ ở khu di tích đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Phố Ông Đồ được quy hoạch bài bản bên hồ Văn với những gian hàng làm bằng tranh, tre mộc mạc, đậm nét xưa. Ngoài các gian để ông đồ ngồi cho chữ, xung quanh hồ Văn còn nhiều công trình phụ trợ trưng bày các nét văn hóa dân gian truyền thống của Việt Nam tạo nên một không gian văn hóa thú vị cho du khách trong và ngoài nước tham quan.

Hoạt động ngoại khóa tham quan Phố Ông Đồ là bài học ý nghĩa.

Các ông đồ đều mặc trang phục truyền thống áo the đội xếp.

Các gian hàng được bài trí đẹp mắt, thuận tiện cho khách thăm quan, xin chữ.

Các chữ mang ý nghĩa, Phúc, Đức, Thọ, Tài, Lộc được nhiều người xin, cầu mong năm mới thuận lợi.

Đây cũng là điểm thăm quan thú vị đối với du khách nước ngoài đến Hà Nội dịp năm mới.

Ông đồ Nguyễn Văn Tư chia sẻ, năm nay Phố Ông Đồ trang trọng và lượng khách đến phố cũng đông hơn các năm trước.

Một góc khu phố Ông Đồ bên hồ Văn.

PHẠM THÁI HƯNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/doi-thay-o-pho-ong-do-532119