Đổi thay nơi 'rốn nghèo'

Cách thị trấn huyện gần 100 km, những năm trước đây bản Vịn, xã Bát Mọt được xem là 'rốn nghèo' của huyện biên giới Thường Xuân. Nhưng nay, với sự vào cuộc tích cực, chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của đồng bào, bản Vịn đang từng ngày thay da, đổi thịt.

Mô hình trồng cây lúa lai bằng mạ khay ở bản Vịn.

Bản Vịn có 165 hộ, 803 nhân khẩu, với 100% là đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt; cùng với xã Ngọc Phụng là đơn vị kết nghĩa đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp, kết hợp chăn nuôi. Bản Vịn có 65 ha đất nông nghiệp chỉ trồng được 1 vụ lúa mùa, 1 vụ ngô do thiếu nước canh tác. Từ bao đời nay người dân ở bản Vịn chỉ quen trồng một vụ lúa mùa trong năm cho thu nhập thất thường. Nhằm khắc phục hạn chế trên, vụ chiêm – xuân năm 2017, xã Ngọc Phụng đã cử cán bộ lên bản tuyên truyền, vận động bà con thay đổi tập quán canh tác, đưa mạ khay, giống lúa mới, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật cho bà con trồng thí điểm 1 ha lúa lai. Ngày thu hoạch lúa, ai cũng vui mừng vì năng suất lúa đạt từ 1,8 đến 2,5 tạ/sào. Ngoài ra, phát huy lợi thế về điều kiện chăn thả nên bà con đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi đại gia súc, hiện nay bản có trên 448 con trâu, bò, bà con chăn nuôi thêm nhiều lợn, gà, vịt. Các đoàn thể xã Ngọc Phụng cũng đã hướng dẫn bà con cách chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng nuôi nhốt. Đồng thời thực hiện cải tạo vườn tạp, trồng những cây có giá trị kinh tế cao hơn. Đưa máy móc giúp bản Vịn làm lại 11 tuyến đường giao thông liên bản, với chiều dài gần 3 km, tạo điều kiện cho người dân đi lại phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; đầu tư xây mới nhà văn hóa, tủ sách, sân bóng chuyền, loa đài... phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ và tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ “rốn nghèo” của huyện hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo ở bản Vịn chỉ còn trên 18%. Kinh tế phát triển, người dân tích cực đóng góp tiền bạc, ngày công chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến nay, bản Vịn đã đạt được 12/14 tiêu chí nông thôn mới; 2 tiêu chí còn lại cũng sắp hoàn thành. Tuy nhiên, trong đợt mưa lũ vừa qua đã làm một số công trình kết cấu hạ tầng bị hư hỏng, 16 con trâu, bò, 37 con lợn và nhiều con gia cầm của người dân bị chết. Vì vậy, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xây dựng nông thôn mới cũng như đời sống của người dân.

Dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả, song được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự đồng lòng nỗ lực của đảng bộ, chính quyền xã và toàn thể nhân dân trong bản, tin rằng, bản Vịn sẽ sớm thoát nghèo và cán đích nông thôn mới.

.Bài và ảnh: Thiện Nhân

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/vn/xa-hoi/n178589/doi-thay-noi-%E2%80%9Cron-ngheo%E2%80%9D