Đổi thay những làng quê Nông thôn mới Anh Sơn

Mặc dù thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM) từ xuất phát điểm thấp song với cách làm chủ động, sáng tạo, đến nay, bộ mặt nông thôn ở Anh Sơn đã đổi thay tích cực và khởi sắc từng ngày.

Là huyện miền núi, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, đời sống người dân một số địa bàn còn khó khăn, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới”, Anh Sơn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy các nguồn lực, huy động sức dân. Đến nay, đã có 7/20 xã về đích NTM. Ảnh: Sách Nguyễn

Là huyện miền núi, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, đời sống người dân một số địa bàn còn khó khăn, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới”, Anh Sơn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy các nguồn lực, huy động sức dân. Đến nay, đã có 7/20 xã về đích NTM. Ảnh: Sách Nguyễn

Giáo dục là một trong những tiêu chí khó của huyện. Bởi hệ thống trường lớp nhiều xã trên địa bàn xuống cấp. Để thực hiện tiêu chí giáo dục, mỗi năm huyện huy động 10 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa để nâng cơ sở hạ tầng giáo dục. Nhờ đó, đến nay có 44/62 trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Trong ảnh: Cô và trò Trường Mầm non xã Tường Sơn chuẩn bị khai giảng năm học mới và đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Ảnh: Nguyễn Hải

Song song với đầu tư cho giáo dục, thiết chế văn hóa cơ sở cũng là lĩnh vực được Anh Sơn quan tâm đầu tư. Từ năm 2011 đến nay, huyện hỗ trợ trên 3,3 tỷ đồng để nâng cấp Nhà văn hóa thôn xóm. Trong ảnh: Người dân thôn 2, xã Đức Sơn góp tiền và góp công xây dựng Nhà văn hóa mới. Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng với xây dựng lại thiết chế văn hóa thôn, bản, Anh Sơn cũng đầu tư trên 11 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp và làm mới 11 thiết chế văn hóa trung tâm của 11 xã. Trong ảnh: Trung tâm Hành chính xã Đức Sơn là một trong những thiết chế văn hóa xã đạt chuẩn. Ảnh: Nguyễn Hải

Một trong những "điểm cộng" trong công tác đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết yếu của Anh Sơn là hầu hết các địa phương vẫn giữ được nét truyền thống làng quê. Trong ảnh là một góc Nông thôn mới ở thôn 6, xã Hoa Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải

Định hướng trọng tâm trong thực hiện tiêu chí kinh tế của huyện Anh Sơn là khuyến khích hỗ trợ để ngày càng nhiều mô hình sản xuất mới an toàn và hiệu quả. Mô hình sản xuất chè sạch đầu tiên của anh Võ Hữu Sáng tại xã Hùng Sơn, mở ra hướng đi mới làm gia tăng giá trị thương hiệu và hiệu quả kinh tế cho cây chè Anh Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải

Cùng với đó, Anh Sơn là đã hình thành được những mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Trong ảnh: Mô hình dưa lưới cho thu nhập cao của anh Trương Vũ Hoàng ở xã Hội Sơn, Anh Sơn. Ảnh: Lương Mai

Cùng với cây chè và mía, sắn là một trong những cây trồng chủ lực khai thác thế mạnh đất đồi, đất bãi tại Anh Sơn. Trong ảnh: Công ty CP Chế biến tinh bột sắn Hoa Sơn kiểm tra vùng nguyên liệu sắn. Ảnh: Lương Mai

Thực hiện tiêu chí phát triển kinh tế trong xây dựng NTM, Anh Sơn tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển sản xuất nông nghiệp. Năm 2018, trên địa bàn huyện có 2 xã là Tường Sơn và Đức Sơn sẽ về đích NTM .Ảnh: Sách Nguyễn

Nguyễn Hải

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/doi-thay-nhung-lang-que-nong-thon-moi-anh-son-220285.html