Đổi tên Trường THPT Nam Giang thành Trường THPT Tố Hữu

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam ngày 23-12 tổ chức lễ công bố quyết định đổi tên Trường THPT Nam Giang thành Trường THPT Tố Hữu - tên của nhà hoạt động cách mạng, nhà thơ nổi tiếng, ngọn cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam, người đã từng gắn bó sâu nặng với vùng đất Nam Giang khi ông cùng với nhà cách mạng Huỳnh Ngọc Huệ được nhân dân làng Rô, xã Cà Dy (H. Giằng cũ, nay là H. Nam Giang) che chở, nuôi giấu lúc vượt nhà ngục Đắc Lay của thực dân Pháp vào năm 1942. Trải qua hơn 22 năm xây dựng và phát triển, hiện trường có 14 lớp với gần 500 học sinh, trên 80% học sinh là dân tộc thiểu số.

TH. HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_236417_doi-ten-truong-thpt-nam-giang-thanh-truong-thpt-to-huu.aspx