Đổi tên cầu Rạch Chiếc mới thành cầu Phú Hữu

Cầu Rạch Chiếc mới trên đường Vành đai phía Đông TP.HCM được đổi tên thành cầu Phú Hữu để tránh nhầm lẫn.

Cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai phía Đông từ nay có tên mới là cầu Phú Hữu

Sáng 21/4, tại kỳ họp thứ 21 của HĐND TP.HCM đã thông qua tờ trình của UBND TP về việc đặt tên cho cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai phía Đông Thành phố.

Theo ông Lê Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND TP.HCM thì sông Rạch Chiếc đã có một cầu Rạch Chiếc bắc qua trên xa lộ Hà Nội. Khi xây dựng đường Vành đai phía Đông, đoạn bắc qua sông Rạch Chiếc, chủ đầu tư cũng lấy tên Rạch Chiếc để đặt tạm cho cây cầu mới này.

Tuy nhiên để tránh sự trùng lắp gây hiểu nhầm, UBND TP.HCM kiến nghị đặt tên cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai phía Đông là cầu Phú Hữu.

Nhưng do tên cầu Phú Hữu chưa có trong danh mục quỹ tên để đặt cho các công trình giao thông nên UBND TP phải có tờ trình để xin HĐND TP đưa tên Phú Hữu vào danh mục quỹ tên tên đặt cho công trình giao thông .

Cầu Rạch Chiếc (nay là cầu Phú Hữu) thuộc địa bàn quận 9 nằm trên đường Vành đai phía Đông, được khánh thành đưa vào sử dụng ngày 30/1/2016. Cầu có chiều dài hơn 540 m, 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 870 tỷ đồng do Khu quản lý giao thông đô thị số 2 làm chủ đầu tư.

Nét đặc biệt của phần cầu là ba nhịp vòm ống thép nhồi bêtông giản đơn lần đầu được TP.HCM xây dựng. Tương lai sẽ xây thêm một nhánh cầu nữa với 4 làn xe để hoàn thiện cầu Phú Hữu.

Phan Tư

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/doi-ten-cau-rach-chiec-moi-thanh-cau-phu-huu-d146920.html