Đòi sổ đỏ mang đi bán không được, con trai cầm gậy đánh mẹ trọng thương

Đi chơi về, Bùi Văn Hà tìm mẹ đẻ yêu cầu đưa sổ đỏ để mang đi bán nhà nhưng bị mẹ phản đối, lúc này con trai liền cầm gậy đánh mẹ trọng thương, đuổi ra khỏi nhà.

Ngày 24-12, tin từ Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã bắt giữ Bùi Văn Hà (SN 1990, ngụ huyện Thạch Thành), đối tượng bị công an huyện này phát lệnh truy nã trước đó về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Bùi Văn Hà, kẻ đánh mẹ, tại cơ quan công an

Bùi Văn Hà, kẻ đánh mẹ, tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 20-10, sau khi đi chơi về, Bùi Văn Hà tìm mẹ đẻ là bà Phạm Thị D. (1964) đòi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để mang đi bán nhà. Lúc này, bà D. không đưa thì Hà liền rút 1 chiếc gậy sắt giấu sẵn trong người đánh tới tấp vào người mẹ, gây trọng thương.

Chưa dừng lại ở đó, Hà còn lớn tiếng chửi bới rồi đuổi bà D. ra khỏi nhà. Thấy vậy, hàng xóm sang can ngăn và đưa bà D. đi cấp cứu, còn Bùi Văn Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/doi-so-do-mang-di-ban-khong-duoc-con-trai-cam-gay-danh-me-trong-thuong-20201224175658083.htm