Đổi rác thải lấy khẩu trang 'xịn' phòng dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khẩu trang khan hiếm, đoàn thanh niên thuộc TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã có ý tưởng đổi rác thải lấy khẩu trang. Hoạt động này còn mang ý nghĩa bảo vệ môi trường sạch đẹp.

Theo đó, một nhóm cán bộ đoàn thuộc Thành đoàn TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) vừa biến ý tưởng thành hiện thực khi thực hiện chương trình với tên gọi "Đổi rác thải lấy khẩu trang". Hoạt động này mang ý nghĩa vừa bảo vệ môi trường sống, vừa phòng chống dịch Covid-19 trước tình trạng khan hiếm khẩu trang.

Khẩu trang chất lượng vải tốt sẽ được đổi bằng rác thải

Khẩu trang chất lượng vải tốt sẽ được đổi bằng rác thải

Được biết, người đưa ra ý tưởng đầy nhân văn này là chị Nguyễn Ngọc Lan Anh – Bí thư Đoàn phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một. Chị Lan Anh cho biết, kinh phí để thực hiện chương trình do nhóm cán bộ đoàn đóng góp, trong đó có cựu cán bộ phường ủng hộ một phần chi phí.

Theo kế hoạch, chương trình đổi rác thải lấy khẩu trang sẽ được thực hiện vào ngày 26/3 tới, đúng ngày kỷ niệm 89 thành lập Đoàn TNCS HCM. Trong ngày đầu tiên sẽ có 600 chiếc khẩu trang được đổi, sau đó tùy vào tình hình sẽ được tăng lên hàng nghìn chiếc khẩu trang.

Địa điểm nhận đổi rác thải lấy khẩu trang tại Hội quán thanh niên đường Phạm Thị Tân, khu phố 3, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một. Loại rác thải được áp dụng đổi khẩu trang bao gồm chất liệu nhựa, kim loại, chai, lon.

Ngoài chương trình đổi khẩu trang vải, cán bộ đoàn sẽ phát miễn phí khẩu trang tự làm cho người dân

Loại khẩu trang được đổi làm bằng chất liệu vải tốt. Người dùng khẩu trang này sẽ được dùng lại nhiều lần sau khi giặt sạch. Ngoài ra, vào ngày 26/3 tới cán bộ đoàn trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện phát khẩu trang Handmade tự làm cho người dân.

Chị Nguyễn Ngọc Lan Anh chia sẻ về chương trình

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/doi-rac-thai-lay-khau-trang-xin-phong-dich-covid19-1628650.tpo