'Đội quân tóc dài' huyền thoại ở Bến Tre được tuyên dương Anh hùng

'Đội quân tóc dài' huyền thoại ở Bến Tre gồm các mẹ, các chị không ngại hiểm nguy, đấu tranh trực diện với kẻ thù, góp phần giải phóng quê hương, làm nên một Bến Tre 'Đồng Khởi'. Nhân kỷ niệm 50 năm Bến Tre 'Anh hùng Đồng Khởi – thắng Mỹ, diệt ngụy', 'Đội quân tóc dài' vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng.

 Những người phụ nữ Bến Tre kiên cường, bất khuất.

Những người phụ nữ Bến Tre kiên cường, bất khuất.

Ngày 6.8, tỉnh Bến Tre đã long trọng tổ chức kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và 50 năm tỉnh Bến Tre được tuyên dương “Anh hùng Đồng Khởi – thắng Mỹ, diệt ngụy”. Về dự lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Cũng trong dịp này, “Đội quân tóc dài” huyền thoại của Bến Tre được vinh dự đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” do Chủ tịch Nước phong tặng.

Trong 2 cuộc kháng chiến, Bến Tre là chiến trường ác liệt. “Đội quân tóc dài” dưới sự lãnh đạo của nữ tướng Nguyễn Thị Định ra đời từ phong trào Đồng Khởi năm 1960 gồm các mẹ, các chị không ngại nguy hiểm, đấu tranh trực diện với kẻ thù.

Dù bị đàn áp, tra tấn dã man, nhưng các mẹ, các chị trong “Đội quân tóc dài” một lòng kiên trung, giữ vững khí tiết, góp phần làm nên cuộc Đồng Khởi thần kỳ. Năm 1968, Bến Tre được Bộ chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam tặng thưởng 8 chữ vàng “Anh dũng Đồng Khởi – thắng Mỹ, diệt ngụy”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương truyền thống yêu nước, tinh thần chiến đấu anh dũng và những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, quân, dân tỉnh Bến Tre trong suốt thời kỳ kháng chiến và “Đội quân tóc dài” huyền thoại. Chủ tịch Quốc hội kêu gọi người dân Bến Tre phát huy truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo, tự lực tự cường của cha ông, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi cuộc "Đồng Khởi mới", đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển.

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/doi-quan-toc-dai-huyen-thoai-o-ben-tre-duoc-tuyen-duong-anh-hung-623460.ldo