Đổi phương án cứu hộ tàu chở dầu bị chìm ở đảo Phú Quý

Do mực nước tại vị trí tàu bị nạn xuống thấp, nên lực lượng chức năng đã cho phương tiện tạm dừng bơm hút dầu.

Do thời tiết xấu, phương tiện cứu hộ không đảm bảo, công tác, tỉnh Bình Thuận gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã đổi phương án xử lý sự cố.

Lực lượng chức năng đang tập trung ở cảng Phú Quý nối ống dẫn dầu.

Lực lượng chức năng đang tập trung ở cảng Phú Quý nối ống dẫn dầu.

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết: Trong tối qua, tàu gỗ chở tẹc trang bị máy bơm chỉ mới chuyển được khoảng 2.000 lít dầu từ tàu BV 98459 TS vào tàu Hóa An 97168 đậu gần mép cảng. Do mực nước tại vị trí tàu bị nạn xuống thấp, nên lực lượng chức năng đã cho phương tiện tạm dừng bơm hút dầu.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Văn Linh, Trưởng phòng Kinh tế - Phó trưởng Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Quý cho biết: Do thời tiết phức tạp và phương án triển khai ngày hôm qua không có hiệu quả, nên huyện đã quyết định đổi phương án cứu hộ.

Tàu bị chìm cách mép cảng hơn 300m.

Để khắc phục về vấn đề thời tiết, một đường ống dẫn dầu dài hơn 300 mét đang được đấu nối từ cảng ra ngoài khu vực tàu dầu chìm. Máy bơm sẽ được đặt ở giữa chặng sẽ hút trực tiếp dầu từ tàu gặp nạn vào bồn chứa dầu nằm trong cảng. Hiện nay, các lực lượng đang tập trung tại khu vực cảng Phú Quý để tiếp tục thực hiện công tác này.

Dự báo, trong ngày hôm nay (3/9), tình hình thời tiết tại hiện trường vụ việc sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, gió Tây Nam cấp 5, cấp 6 và giật cấp 7. Huyện đảo Phú Quý đang tích cực gấp rút để hoàn thành việc hút dầu khỏi tàu bị chìm trong ngày hôm nay, ngăn chặn tình trạng dầu tràn ra biển./.

Việt Quốc/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/doi-phuong-an-cuu-ho-tau-cho-dau-bi-chim-o-dao-phu-quy-928031.vov