Đối phó với NATO, Nga nâng cao độ bảo mật của hệ thống thông tin liên lạc

Độ bảo mật của các hệ thống thông tin liên lạc của Nga sẽ được nâng cao nhờ kinh nghiệm sử dụng ở Ukraine.

Một hệ thống thông tin liên lạc của quân đội Nga. (Nguồn: Sputnik)

Một hệ thống thông tin liên lạc của quân đội Nga. (Nguồn: Sputnik)

Một nguồn tin quân sự giấu tên cho Sputnik biết, khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine bằng nhiều phương tiện do thám khác nhau. Các hệ thống kỹ thuật vô tuyến có khả năng phát hiện các nguồn bức xạ điện từ một cách hiệu quả. Điều này đã được các nhà phát triển Nga tính đến khi hiện đại hóa thiết bị hiện có để đáp ứng với tình hình mới.

Mức độ bảo mật của các hệ thống thông tin liên lạc Nga đã được cải thiện rõ rệt, khiến đối phương khó phát hiện được hoạt động, khó xác định chủng loại và vị trí cũng như rất khó để biết được được nội dung thông tin truyền đi.

Theo các nguồn dữ liệu mở, quân đội Nga đã sử dụng một loạt các hệ thống thông tin liên lạc có phạm vi hoạt động khác nhau ở Ukraine.

Cụ thể, các doanh nghiệp thuộc tập đoàn nhà nước Ruselectronics (Roselectronica) của Nga trong những năm gần đây đã cung cấp cho quân đội Nga hơn 300 trạm thông tin liên lạc vượt đường chân trời với tầm hoạt động lên tới 200 km.

(theo Sputnik)

Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doi-pho-voi-nato-nga-nang-cao-do-bao-mat-cua-he-thong-thong-tin-lien-lac-205329.html