Đối phó với biểu tình, Mỹ tăng cường giới nghiêm ở nhiều thành phố

Các cuộc biểu tình ở Mỹ thường diễn ra ôn hòa từ buổi chiều và bắt đầu khó kiểm soát vào buổi tối. Thống đốc 28 bang và thủ đô Washington trong ngày 2/6 đã kêu gọi triển khai 24.000 thành viên lực lượng vệ binh quốc gia, 3.000 nhiều hơn so với một ngày trước đó, nhằm bảo đảm an ninh trước đám đông người biểu tình.

Theo vov,vn, tại thành phố Minneapolis, nơi khởi phát các cuộc biểu tình, tình trạng bạo lực đã tạm thời lắng xuống. Trong khi đó, tình trạng hôi của, đốt phá và phá hoại tài sản vẫn tiếp diễn ở một số thành phố như New York, St. Louis và Louisville.

Biểu tình ở Mỹ chưa có dấu hiệu lắng xuống

Tại thủ đô Washington, tình trạng cướp bóc, phá hoại các cửa hàng đã diễn ra trong vài ngày qua, buộc chủ các cửa hàng phải thực hiện các biện pháp tự bảo vệ như lắp tấm ván gỗ vào các cửa kính nhằm ngăn chặn người biểu tình đột nhập.

Trước đó, tối thứ Sáu 29/5 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được sơ tán xuống hầm ngầm của Nhà Trắng trong một khoảng thời gian ngắn khi đám đông người biểu tình vây kín tòa nhà này.

Tổng thống Trump đã ở đó dưới hầm ngầm một giờ trước khi được đưa trở lại mặt đất. Không rõ liệu đệ nhất phu nhân Melania Trump và con trai Barron Trump có được đưa xuống hầm ngầm cùng ông Trump hay không.

Tổng thống Trump đã ca ngợi Cơ quan Mật vụ vì đã xử lý các cuộc biểu tình bên ngoài Nhà Trắng vào tối thứ Sáu sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd vào tuần trước tại thành phố Minneapolis.

Vietnamplus.vn đưa tin, trước tình hình căng thẳng gia tăng, tối 1/6, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ điều động quân đội nếu các bang không cương quyết đối phó với các cuộc biểu tình, bao gồm huy động lực lượng vệ binh quốc gia của bang. Cảnh sát đã bắt giữ hàng trăm người biểu tình từ cuối tuần trước và lệnh giới nghiêm đã được kéo dài ở các khu vực diễn ra các cuộc đụng độ lớn.

Trong vòng gần 1 tuần qua, các cuộc biểu tình đã xuất hiện ở nhiều thành phố trên toàn nước Mỹ liên quan tới cái chết của một người đàn ông da màu có tên gọi George Floyd tại Minneapolis sau khi bị một cảnh sát da trắng ghì đầu gối lên cổ.

Viên cảnh sát đã bị buộc tội giết người mức độ 3 và ngộ sát mức độ 2. Nguyên nhân cái chết của ông Floyd vẫn đang tiếp tục được điều tra và giới chức địa phương, tiểu bang và liên bang cho biết quá trình buộc tội viên cảnh sát mới chỉ là bước khởi đầu.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết khoảng 5.000 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai tại 15 tiểu bang, gồm cả thủ đô Washington DC và khoảng 2.000 binh sĩ đang trong tình trạng sẵn sàng trực chiến.

THÀNH NAM (TỔNG HỢP)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/doi-pho-voi-bieu-tinh-my-tang-cuong-gioi-nghiem-o-nhieu-thanh-pho-20200603072105323.htm