Đội phó U23 Việt Nam bất ngờ vì được lên chức, đánh giá cao Thái Lan

Hoàng Đức thật thà chia sẻ, anh khá bất ngờ khi được bầu làm đội phó U23 Việt Nam và cho rằng Thái Lan vẫn là đối thủ 'đáng gờm' nhất tại bảng K vòng loại U23 châu Á.

U23 Việt Nam vẫn đang miệt mài luyện tập để chuẩn bị cho 3 trận đấu vòng loại U23 châu Á sắp diễn ra trên sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên, trong buổi tập sáng nay (11/3), các cầu thủ của Hà Nội FC và B. Bình Dương vắng mặt do phải trở về CLB đá AFC Cup. Đội phó Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel) là người có những trao đổi ngắn với truyền thông trước khi buổi tập diễn ra.

U23 Việt Nam đang chăm chỉ luyện tập chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Ảnh: Kinh tế đô thị

U23 Việt Nam đang chăm chỉ luyện tập chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Ảnh: Kinh tế đô thị

Được tín nhiệm bầu vào chức đội phó U23 Việt Nam cùng với Thanh Sơn, Hoàng Đức thẳng thắn tiết lộ anh khá bất ngờ với sự lựa chọn của BHL và các đồng đội.

"Tôi khá bất ngờ khi được là đội phó của U23 Việt Nam và thực sự tôi không nghĩ rằng mình sẽ được bầu. Thực ra tôi cũng chưa hình dung được lý do thực tế tôi được ban huấn luyện lựa chọn", Hoàng Đức chia sẻ.

Mặc dù chưa có kinh nghiệm làm “cán bộ” nhưng Hoàng Đức hứa: “Với vai trò này, khi đã được ban huấn luyện và đồng đội tin tưởng, tôi sẽ cùng với đội trưởng, đội phó còn lại bảo ban anh em trong đội”.

Hoàng Đức cũng cho biết, anh được HLV Park Hang-seo rèn đá tiền đạo khi lên tuyển nhưng sở trường của Đức lại là tiền vệ trung tâm.

“Sở trường của tôi là chơi tiền vệ trung tâm, còn tập trung đội tuyển thì thầy Park đang tập cho tôi chơi tiền đạo cánh trái. Trong các buổi tập, HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin vẫn luôn chỉ đạo cho tôi và các đồng đội những khuyết điểm, tôi sẽ cố gắng cải thiện. Giải đấu lần này là bước đà cho tôi cố gắng. Từ vòng loại U23 châu Á, tôi sẽ nỗ lực thể hiện để từng bước có thể được góp mặt ở ĐTQG”, Hoàng Đức nói.

Đánh giá về các đối thủ tại bảng K vòng loại U23 châu Á, Hoàng Đức cho biết anh dành sự dè chừng đặc biệt với U23 Thái Lan.

"Bảng của U23 Việt Nam rất khó khăn vì có đội ở các bảng khác bỏ giải. Hiện thời tôi chưa được xem quá nhiều về các đối thủ của mình, nhưng rõ ràng Thái Lan vẫn là đội mạnh" - cầu thủ của Viettel nhận định.

Hoàng Đức nhấn mạnh, hiện anh và các đồng đội đang nỗ lực mỗi ngày và tập trung hết sức cho vòng loại sẽ diễn ra vào cuối tháng 3, còn SEA Games vẫn còn là câu chuyện phía sau.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam làm chủ nhà bảng K , đối đầu đội Brunei (22/3), Indonesia (24/3) và Thái Lan (26/3).

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/doi-pho-u23-viet-nam-bat-ngo-vi-duoc-len-chuc-danh-gia-cao-thai-lan-a266050.html