Đối phó dịch corona, không quân Trung Quốc triển khai chiến dịch quy mô chưa từng có trong 10 năm

Không quân điều động 8 máy bay chở theo quân nhân và đồ tiếp tế tới Vũ Hán trong chiến dịch vận tải phi quân sự lớn nhất kể từ thảm họa động đất tại Thanh Hải năm 2010.

Tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết kế hoạch được Chủ tịch Tập Cận Bình phê duyệt.

Hôm nay (2/2), 8 máy bay IL-76 chở theo 795 nhân viên y tế cùng 58 tấn vật tư hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thiên Hà ở Vũ Hán sau khi khởi hành từ Thẩm Dương, Lan Châu, Quảng Châu và Nam Kinh.

Các y, bác sỹ mới được điều động sẽ làm việc với 450 chuyên viên quân y và hơn 1.000 nhân viên y tế đang có mặt tại Vũ Hán trong nỗ lực chống lại sự lây lan của dịch viêm phổi cấp.

Nhiều người trong số họ có kinh nghiệm đối phó với dịch SARS năm 2003 và dịch Ebola năm 2014.

Các máy bay vận tải Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay Thiên Hà ở Vũ Hán. (Ảnh: China Daily)

Các máy bay vận tải Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay Thiên Hà ở Vũ Hán. (Ảnh: China Daily)

Tất cả sẽ được triển khai tới bệnh viện dã chiến Huoshenshan vừa được xây dựng xong để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus corona. Huoshenshan được bàn giao cho quân đội vào sáng nay sau 8 ngày xây dựng.

Bệnh viện dã chiến thứ 2 tại Vũ Hán cũng sẽ đi vào hoạt động trong ngày 5/2 tới.

Tính cho tới thời điểm hiện tại, giới chức Trung Quốc xác nhận 304 người thiệt mạng, hơn 14.500 ca nhiễm virus corona. Trường hợp thiệt mạng đầu tiên vì dịch viêm phổi cấp ngoài Trung Quốc được ghi nhận là tại Philippines.

Trong nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học phát hiện virus corona có thể lây qua đường phân-miệng, tức là mầm bệnh từ phân của người này sẽ truyền tới miệng của người kia.

"SARS và virus corona liên kết với các thụ thể protein có hình dạng khác biệt trong phổi và ruột, khiến các cơ quan này trở thành mục tiêu chính của cả 2 virus", Fang Li, Phó giáo sư khoa học thú y và y sinh tại Đại học Minnesota (Mỹ) nói.

"Nó không chỉ tiết qua dịch tiết đường hô hấp, nó còn tiết ra trong phân của bạn", Scott Lindquist, chuyên ga dịch tễ học về bệnh truyền nhiễm tại Sở Y tế Washington cho hay.

Các nhà nghiên cứu chưa biết chính xác chủng virus corona mới lây truyền từ người sang người như thế nào, nhưng nghi ngờ khả năng lớn nhất là do tiếp xúc với các giọt nước bọt chứa virus từ người nhiễm bệnh sau khi họ ho.

"Tại Trung Quốc, vệ sinh ngồi xổm không nắp đậy khá phổ biến và nếu không rửa tay thật sạch bằng xà phòng và nước, đó có thể là một nguồn lây truyền virus", ông John Nicholls, một thành viên trong nhóm nghiên cứu từng phân lập và mô tả virus SARS cho hay.

Virus SARS từ một bệnh nhân nhiễm bệnh bị tiêu chảy được cho là có liên quan tới hàng trăm ca nhiễm khác. Điều này khiến các nhà nghiên cứu Hong Kong nhìn nhận về tầm quan trọng sự lây truyền qua đường hô hấp cũng như "khả năng giới hạn" của khẩu trang và tầm quan trọng của việc giữ vệ sinh thân thể.

Nicholls và các đồng nghiệp tại Đại học Hong Kong đang thử nghiệm các mô hình và các mẫu từ bệnh nhân để tìm hiểu cách thức virus corona lây lan.

Theo Ralph Baric, giáo sư vi sinh học và miễn dịch học tại Đại học Y tế Công cộng Toàn cầu thuộc Đại học Bắc Carolina, chủng virus corona mới được gọi là virus pneumoenteric, có nghĩa là chúng có thể sao chép cả trong đường hô hấp và trong hệ tiêu hóa.

"Bằng chứng mới về việc phân người mắc bệnh tiêu chảy có chứa virus sẽ dẫn tới các điều tra thêm. Đó là một điều gì đó mới mẻ", Peter Collignon, giáo sư y học lâm sàng tại Đại học Y khoa Quốc gia Australia ở Canberra cho hay.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/doi-pho-dich-corona-khong-quan-trung-quoc-trien-khai-chien-dich-quy-mo-chua-tung-co-trong-10-nam-ar525260.html