Đội phó bảo vệ rừng bị một gia đình xông vào trụ sở đánh trọng thương

Chiều 22-11, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, một cán bộ bảo vệ rừng vừa bị một gia đình xông vào trụ sở đánh trọng thương.

Khoảng 12h trưa cùng ngày, ông Lê Thành và bà Trương Thị Vàng (vợ Thành) cùng Lê Hưng (con trai Thành, đều trú tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô) mang theo hung khí đến Văn phòng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân đe dọa và hành hung ông Nguyễn Văn Lương, Đội phó Đội chuyên trách bảo vệ rừng.

Tại đây, ông Hưng dùng dao dài hăm dọa, lấy gạch bê tông lát sân ném vào người ông Lương. Hậu quả, ông Lương bị thương tích nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân báo Công an đến xử lý.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân đến thăm ông Lương tại bệnh viện

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân đến thăm ông Lương tại bệnh viện

Đại diện Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân cho hay, trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ rừng trên địa bàn đơn vị quản lý ở khu vực đèo Hải Vân, ông Lương cùng lực lượng Đội Chuyên trách bảo vệ rừng của đơn vị tuần tra, truy quyét thu giữ nhiều tang vật là dây bẫy của những kẻ vào rừng đặt bẫy bắt thú rừng.

Nguyên nhân ông Lương bị Hưng hành hung xuất phát từ việc ông thu giữ bẫy thú rừng của người này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, đại diện Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân đã đến thăm và động viên ông Lương.

Hòa Khánh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/doi-pho-bao-ve-rung-bi-mot-gia-dinh-xong-vao-tru-so-danh-trong-thuong_83613.html