Đội phải thi đấu vòng loại vượt lên nhất bảng

Năm trận vòng khai mạc giải VĐQG Futsal - HDBank 2020 có 3 trận hòa nhưng nhiều trận rất kịch tính.

Lượt trận khai mạc, các ông lớn trong đó có Thái Sơn Nam, Savinest Sanatech Khánh Hòa đều bị chia điểm. Trong khi đó đội phải trải qua vòng loại Savinest Sanna Khánh Hòa thắng đậm tân binh VietFootball 7-0 để tạm dẫn đầu sau vòng khai mạc.

Kardiachain Sài Gòn (xanh) cầm hòa ĐKVĐ Thái Sơn Nam. Ảnh VOV

Kardiachain Sài Gòn (xanh) cầm hòa ĐKVĐ Thái Sơn Nam. Ảnh VOV

Vòng đấu khai mạc diễn ra trong hai ngày 14 và 15-6 tại NTĐ Trường ĐH Nha Trang, hấp dẫn nhất có lẽ là trận đấu Savinest Sanatech Khánh Hòa gặp Đà Nẵng (hòa 1-1). Đội Savinest Sanatech Khánh Hòa có cựu Quả bóng vàng Futsal Phùng Trọng Luân (2017) sau nhiều năm đá cho tuyển quốc gia và Thái Sơn Nam. Luân về đầu quân cho đội bóng quê hương Khánh Hòa được vài mùa qua. Năm ngoái Savinest Sanatech Khánh Hòa về thứ ba chung cuộc.

Cuộc chạm trán giữa Savinest Sanatech Khánh Hòa và Đà Nẵng chỉ có hai bàn thắng mỗi đội ghi nhưng đó là một trận đấu mà hai đội thể hiện cực hay.

Savinest Sanna Khánh Hòa tạm vươn lên ngôi đầu. Ảnh: VOV

Tương tự Thái Sơn Nam được ví như tuyển quốc gia thu nhỏ đã bị Kardiachain Sài Gòn cầm hòa. Đây cũng là trận đấu cực căng, hai đội thể hiện thứ đỉnh cao của Futsal và kết quả hai đội hòa nhau 1-1. Còn Thái Sơn Bắc đã bị đương kim á quân Sahako đánh bại đến 6-1.

Quảng Nam và Cao Bằng chia điểm nhau qua trận hòa 1-1.

Với kết quả này, sau lượt trận thứ nhất Savinest Sanna Khánh Hòa tạm vươn lên ngôi đầu.

Hôm nay giải tiếp tục diễn ra lượt trận thứ hai.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/doi-phai-thi-dau-vong-loai-vuot-len-nhat-bang-918800.html