Đồi Núi lửa bị san ủi trái phép, cơ quan chức năng vào cuộc

Đồi Núi lửa rộng gần 5.000m2, nguyên là rừng thông ba lá tại tiểu khu 261B, xã Nam Hà (Lâm Hà, Lâm Đồng), đã bị đối tượng dùng phương tiện cơ giới ngang nhiên san ủi trái phép. Cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh.

Ngày 8/10, nguồn tin của Bảo vệ pháp luật cho biết, cơ quan chức năng địa phương vừa thực hiện xác minh hiện trường vụ san ủi đất lâm nghiệp trái phép tại tiểu khu 261B, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.

Cả quả đồi mang tên Núi lửa rộng gần 5.000m2 tại tiểu khu 261B, vốn là rừng thông ba lá, thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp, do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà làm chủ rừng, đã bị một người tên Nhường, trú thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Hà, Lâm Hà, thuê Phạm Minh Hoàng (SN 1996), trú cùng địa phương, dùng phương tiện cơ giới san ủi.

 Đồi Núi lửa, xã Nam Hà, Lâm Hà bị cạo trọc. Ảnh: CTV.

Đồi Núi lửa, xã Nam Hà, Lâm Hà bị cạo trọc. Ảnh: CTV.

Nguồn tin cho biết thêm, cũng tại tiểu khu 261B vừa phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng. 20 cây thông ba lá trồng năm 1996, trên diện tích 421m2 vừa được phát hiện mới bị chặt hạ. Khối lượng gỗ thiệt hại khoảng 3,1m3 gỗ tròn.

Vụ phá rừng chưa xác định được thủ phạm. Cơ quan chức năng và Công an huyện Lâm Hà đã vào cuộc truy tìm đối tượng.

Tiểu khi 261B, Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà. Ảnh: CTV.

Đáng lưu ý, tại tiểu khu 261B, một quả đồi khác cũng đã bị “cạo trọc”. Rừng thông ba lá trồng năm 1996 trên diện tích 3.151m2 tại lô b3, khoảnh 1 đã bị triệt hạ.

Riêng tháng 9/2018, cơ quan chức năng đã phát hiện tại vị trí trên có 90 cây thông trên diện tích 2.730m2 đã bị cắt khúc. Khối lượng gỗ thiệt hại gần 10m3.

Khánh Hà

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/do-thi-xay-dung/doi-nui-lua-bi-san-ui-trai-phep-co-quan-chuc-nang-vao-cuoc-76726.html