Đội nữ Việt Nam thắng Thái Lan tại Olympiad cờ vua

Các nữ kỳ thủ Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Thái Lan với tỷ số 3-1 ở ván một Olympiad hôm 29/7 tại Ấn Độ.

Tuyển cờ vua nữ Việt Nam dự giải với hệ số elo trung bình 2.259 trong khi con số này của Thái Lan là 1.535. Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Thị Mai Hưng và Bạch Ngọc Thùy Dương đều thắng 1-0, trong khi kỳ thủ dày dặn kinh nghiệm Hoàng Thị Bảo Trâm bất ngờ thất bại.

Kim Phụng (elo 2.333) là đầu tàu của tuyển cờ vua nữ Việt Nam, được xếp thi đấu ở bàn một trước Chuemsakul Sarocha. Với đẳng cấp vượt trội, Kim Phụng nắm giữ ưu thế trong suốt 42 nước cờ. Sarocha sớm mắc sai lầm ở đầu trận khi mất tốt và chỉ biết thí quân để tìm kiếm trận hòa. Kim Phụng ở tàn cuộc dùng chiến thuật tấn công mã để thắng đối thủ.

 Thảo Nguyên (thứ hai từ trái sang) vắng mặt trong đội nữ Việt Nam tại giải lần này. Ảnh: FIDE.

Thảo Nguyên (thứ hai từ trái sang) vắng mặt trong đội nữ Việt Nam tại giải lần này. Ảnh: FIDE.

Đại kiện tướng Mai Hưng (elo 2.223) cũng giành chiến thắng trước Khantree Napat. Nhà vô địch HDBank 2011 nội dung nữ tận dụng thành công sự nôn nóng của đối thủ để mang về 1 điểm. Ở nước thứ 24, Napat dùng tượng ăn tốt nhưng không có quân cờ bảo vệ nên đã thiệt quân này. Sau đó, kỳ thủ Thái Lan ký biên bản thua cuộc ở lượt đi thứ 34.

Kỳ thủ trẻ Thùy Dương (elo 2.192) lãnh trọng trách ở bàn thứ 4 khi đối đầu với Burbach Anya Belle. Mặc dù cầm đen, Thùy Dương chỉ mất 24 nước để khiến Belle buông cờ. Kỳ thủ nữ 19 tuổi của Việt Nam dùng mã tấn công vua dưới sự bảo vệ của tượng đen, sau đó ăn xe của đối thủ.

Cờ vua nữ Việt Nam không được hưởng niềm vui trọn vẹn khi Bảo Trâm (elo 2.288) bất ngờ thất bại trước Prommuang Araya (elo 1.651). Trận thua này khiến Bảo Trâm đánh rơi đến 18,4 elo. Đây cũng là bất ngờ lớn nhất ở ván đấu khai màn Olympiad cờ vua năm nay.

Ván hai của giải diễn ra chiều 30/7, đội nữ Việt Nam sẽ gặp Costa Rica với hệ số elo trung bình là 1.926. Ở giải này, đội nam Việt Nam không tham dự do các kỳ thủ bận việc riêng.

Với sự đồng hành từ HDBank, cờ vua Việt Nam tự tin góp mặt ở các giải đấu cấp độ thế giới. Trong đó, đội tuyển cờ vua Việt Nam hiện đạt thành tích cao nhất trong lịch sử thi đấu bộ môn này trên đấu trường quốc tế như hạng 10 chung cuộc và giành HCV cá nhân bàn 2 tại Olympiad 2018.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-nu-viet-nam-thang-thai-lan-tai-olympiad-co-vua-post1340560.html