Đội nữ TP.HCM áp sát kỷ lục vô địch của Hà Nội

Đương kim vô địch TP.HCM I chạm một tay vào ngôi 'nữ hoàng' giải bóng đá vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2020, áp sát kỷ lục 10 lần vô địch của đội Hà Nội.

Tại vòng đấu thứ 12, cuộc đối đầu giữa hai đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia nhất TP.HCM I và Hà Nội I Watabe mang tính quyết định đến cuộc đua “nữ hoàng”. Nếu như nhà đương kim vô địch có lợi thế hơn Hà Nội I Watabe 2 điểm thì ở chiều ngược lại, đội bóng thủ đô buộc phải thắng mới giành lại thế thượng phong.

Hà Nội I Watabe (trắng) và TP.HCM I tạo nên trận "chung kết sớm" đầy kịch tính. ẢNH: CMQ

Hà Nội I Watabe (trắng) và TP.HCM I tạo nên trận "chung kết sớm" đầy kịch tính. ẢNH: CMQ

Và trận “chung kết sớm” đã diễn ra không thể kịch tính hơn khi tốc độ được cả hai đẩy nhanh ngay từ đầu trận. Tiền đạo đội tuyển nữ quốc gia Huỳnh Như là người phát pháo đầu tiên, nhưng cú dứt điểm của cô không hạ được thủ môn Kiều Oanh ngay phút thứ 7. Ngay sau đó, Hà Nội I Watabe liền có cú đáp trả cũng không thành bàn.

Đến phút 11, bước ngoặt của trận đấu được Huỳnh Như hóa giải sau khi đội trưởng TP.HCM I dễ dàng biến pha sút phạt đền thành bàn thắng. Ở pha không chiến trước đó, hậu vệ Hà Nội I Watabe phạm sai lầm chết người khi để bóng chạm tay.

Tuyển thủ quốc gia Huỳnh Như ghi bàn sớm đưa TP.HCM I vượt lên dẫn trước. ẢNH: CMQ

Sau bàn mở tỉ số, tốc độ trận đấu tiếp tục được hai đội đẩy cao. Kịch bản tương hiệp một xảy ra đầu hiệp hai, Phạm Thị Trang để bóng chạm tay trong vòng cấm. Và cơ hội đã được tuyển thủ Phạm Hải Yến tận dụng ghi bàn, quân bình tỉ số trận đấu.

Sau bàn gỡ của Hà Nội I Watabe, trận cầu càng trở nên nóng hơn với nhiều pha va chạm không cần thiết. Tuy nhiên chính sự tỉnh táo những phút cuối trận đã giúp nhà đương kim vô địch nắm giữ tốt thế trận, dồn bóng khoét sâu vào phía cánh phải của Hà Nội I Watabe.

Thời điểm trận đấu còn khoảng 5 phút hết giờ, Bích Thùy đi bóng đột phá rồi bất ngờ tạt như đặt cho Mỹ An đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-1.

Chiến thắng 2-1 giúp đôi nữ TP.HCM tiến gần đến chức vô địch quốc gia lần thứ 9 trong lịch sử. ẢNH: CMQ

Bàn thắng quí giá của Mỹ An giúp TP.HCM I tích lũy 34 điểm, tiến gần đến chức vô địch lần thứ 9, cũng là chức vô địch thứ 5 dưới thời HLV Đoàn Thị Kim Chi. Trong khi đó, Hà Nội I Watabe với việc ít hơn đối phương 5 điểm, họ không còn quyền tự quyết khi giải đấu chỉ còn hai vòng nữa là kết thúc.

Lúc 16 giờ chiều nay (6-12) trên sân Gò Đậu (Bình Dương), vòng 12 tiếp diễn với hai cặp đấu Phong Phú Hà Nam – Than Khoáng Sản VN; Sơn La - Thái Nguyên T&T (18 giờ 30).

Bảng xếp hạng sau 12 lượt trận:

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/doi-nu-tphcm-ap-sat-ky-luc-vo-dich-cua-ha-noi-954160.html