Đội nữ binh xinh đẹp Triều Tiên dự lễ duyệt binh mừng quốc khánh

Hơn 12.000 binh sĩ Triều Tiên đã tham gia lễ duyệt binh mừng 70 năm quốc khánh tại thủ đô Bình Nhưỡng trong sự theo dõi kỹ lưỡng của cộng đồng quốc tế.

Hàng trăm xe quân sự Triều Tiên xếp hàng chuẩn bị cho lễ duyệt binh Hình ảnh ghi lại sáng 9/9 cho thấy hàng trăm xe quân sự xếp hàng dọc sông Taedong tại thủ đô Bình Nhưỡng, chuẩn bị tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh Triều Tiên.

Sáng 9/9, cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh Triều Tiên được tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng. Cuộc diễu binh bắt đầu lúc 10h sáng, tuy nhiên thông tin và hình ảnh sự kiện chỉ được công bố sau khi cuộc diễu binh đã kết thúc. Ảnh: AFP.

Sáng 9/9, cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh Triều Tiên được tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng. Cuộc diễu binh bắt đầu lúc 10h sáng, tuy nhiên thông tin và hình ảnh sự kiện chỉ được công bố sau khi cuộc diễu binh đã kết thúc. Ảnh: AFP.

Cuộc duyệt binh năm nay có sự tham gia của ít nhất 12.000 binh sĩ cùng các thiết bị quân sự của quân đội Triều Tiên. Các hãng thông tấn quốc tế nhận định số lượng vũ khí hạng nặng Triều Tiên biểu diễn ít hơn đáng kể so với các cuộc duyệt binh gần đây. Trong ảnh, các nữ binh sĩ Triều Tiên tham gia duyệt binh sáng 9/9. Ảnh: VanderKlippe.

Màn diễu hành của binh sĩ các quân binh chủng Triều Tiên diễn ra sau khi các đơn vị khí tài hạng nặng kết thúc phần trình diễn. Theo AP, hơn 50% thời gian cuộc duyệt binh năm nay được dành cho các đơn vị bộ binh và các khối dân sự. Ảnh: AP.

Như thường lệ, các binh sĩ Triều Tiên diễu hành qua lễ đài và hô lớn "Manse" (muôn năm) trước sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, các quan chức cấp cao và khách mời quốc tế. Năm nay, ông Kim Jong Un không đọc bài phát biểu. Người đọc diễn văn khai mạc là Chủ tịch quốc hội Triều Tiên Kim Yong Nam. Ảnh: VanderKlippe.

Theo AP, các lãnh đạo Triều Tiên đã gửi đi thông điệp tập trung vào phát triển kinh tế, thành tựu khoa học, thể thao và hướng tới thống nhất (hai miền trên bán đảo Triều Tiên). Những gì Triều Tiên phô diễn trong cuộc diễu binh sáng 9/9 cho thấy nước này không muốn làm xấu đi quan hệ với Mỹ, đồng thời khẳng định quyết tâm thực hiện "Con đường chiến lược mới" tập trung vào phát triển nền kinh tế. Ảnh: AFP.

Các nữ binh tham dự duyệt binh. Ảnh: AP.

Binh sĩ lực lượng đặc biệt của Triều Tiên tiến qua lễ đài. Ảnh: Josh Smith.

Thành viên các khối dân sự tiếp bước lực lượng vũ trang trong 50% thời lượng cuộc duyệt binh sáng 9/9. Ảnh: VanderKlippe.

Năm nay, lễ duyệt binh có sự tham gia của đại diện các nhóm bác sĩ, y tá, học sinh, sinh viên và công nhân xây dựng. Khối công nhân mang theo quốc kỳ và cờ của đảng Lao động Triều Tiên tiến qua lễ đài. Ảnh: VanderKlippe.

Với chủ đề thống nhất bán đảo Triều Tiên, cuộc duyệt binh sáng 9/9 có nhiều khẩu hiệu ca ngợi các cuộc gặp song phương và tuyên bố chung giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In. "Tất cả người dân Triều Tiên nên tham gia vào quá trình thống nhất trong thế hệ này của chúng ta. Thống nhất là con đường duy nhất hai miền có thể tồn tại", tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, nhận xét trong bài xã luận sáng 9/9. Ảnh: NK News.

Lễ duyệt binh kỷ niệm sáng 9/9 diễn ra trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên đang rơi vào bế tắc. Dự kiến nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In từ 18-20/9 nhằm thảo luận các biện pháp tháo gỡ bế tắc trong tiến trình phi hạt nhân hóa. Trong ảnh, nhà lãnh đạo Kim Jong Un xuất hiện cùng Chủ tịch quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư trên lễ đài tại quảng trường Kim Nhật Thành. Ảnh: AFP.

Kim Jong Un viếng thi hài cố lãnh đạo Triều Tiên trước quốc khánh Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới cung điện Kumsusan viếng thi hài cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong Il, chỉ 1 ngày trước lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh Triều Tiên.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-nu-binh-xinh-dep-trieu-tien-du-le-duyet-binh-mung-quoc-khanh-post875601.html