Đòi nợ lượt đi

Theo điều lệ V.League, ở đích đến, nếu 2 đội bằng điểm nhau thì yếu tố đầu tiên được tính đến để phân thứ hạng là kết quả 2 trận đối đầu trực tiếp chứ không phải hiệu số bàn thắng/bại. Vòng 19 này là cuộc tái đấu của vòng 8 mà khi ấy ngoại trừ TP.Hồ Chí Minh thắng S.Khánh Hòa và B.Bình Dương hòa Hà Nội, cả 5 đội khách còn lại đều trắng tay. Chính vì vậy, trở về sân nhà tất cả đều quyết đòi nợ.

Ngoài cuộc tái đấu chỉ sau 3 ngày giữa Hà Nội - B.Bình Dương, rất “nóng” là cuộc đua ở nhóm cuối bảng xếp hạng khi kết quả có thể thay đổi sau từng vòng đấu. Thật khó cho S.Khánh Hòa, dù TP.Hồ Chí Minh mất Văn Thuận và Mansaray nhưng sân Thống Nhất vẫn là pháo đài bất bại của đội chủ nhà. Nếu S.Khánh Hòa yên vị ở đáy bảng ít nhất thêm 1 vòng thì với khoảng cách chỉ 1 điểm, Quảng Nam có thể “đổi vai”, trao suất
play-off cho Sài Gòn khi đội bóng xứ Quảng được chơi trên sân nhà tiếp Thanh Hóa đã 3 trận liền không thắng, còn Sài Gòn phải làm khách của Hải Phòng cũng đang lâm nguy, đứng ngay trên. HAGL cũng nhiều khả năng trở lại nhóm nguy hiểm với chuyến làm khách tại Thiên Trường, nơi Nam Định đã giành tới 22/27 điểm tối đa, trong đó thắng tuyệt đối 5 trận gần nhất và cả ĐKVĐ Hà Nội, Thanh Hóa, B.Bình Dương cũng từng là bại tướng ở đây.

Ở nhóm đầu cũng có trận cầu 6 điểm giữa 2 đội hạng 3 và 4: Than QN - SHB.Đà Nẵng. Nếu đội khách thắng 2 bàn cách biệt (lượt đi SHB.Đà Nẵng thua 0-1) đôi bên sẽ đổi chỗ cho nhau.

Thứ bảy 3-8, 17 giờ: Quảng Nam - Thanh Hóa (BĐTV HD, lượt đi 2-3), Hải Phòng - Sài Gòn (BĐTV, 0-1); 19 giờ: Hà Nội - B.Bình Dương (VTV5, 2-2). Chủ nhật 4-8, 17 giờ: Nam Định - HAGL (0-2); 18 giờ: Than QN - SHB.Đà Nẵng (VTV5, 0-1); 19 giờ: TP.Hồ Chí Minh - S.Khánh Hòa (2-1).

Do bão số 3 nên một số trận đấu có thể hoãn.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201908/doi-no-luot-di-2957811/