Đòi nợ không được, dùng rìu chém con nợ tử vong rồi tự tử

Nhiều lần đòi nợ không được, Nguyễn Duy Hưng đã xảy ra cãi vã với nạn nhân rồi dùng rìu chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 2-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt giữ Nguyễn Duy Hưng (SN 1968, ở số nhà 36, khu dân cư mới, nam Lê Hồng Phong, phường Minh Khai, TP Hưng Yên) về hành vi Giết người.

Nguyễn Duy Hưng trước khi gây án

Nguyễn Duy Hưng trước khi gây án

Theo công an, khoảng 13 giờ ngày 25-9, anh Lê Anh D. (SN 1980, trú tại phường Hiến Nam, TP Hưng Yên) đi từ nhà lên trang trại của chị họ là Đinh Thị Thanh Thủy để chăn nuôi, trồng trọt. Đến khoảng 22 giờ, thấy chồng chưa về nhà, chị Đỗ Thị L. (SN 1983, là vợ anh D.) đã gọi điện thoại nhưng không liên lạc được liền chở 2 con xuống lán tìm. Tuy nhiên, khi đến lán thấy có điều bất thường, chị đã gọi hàng xóm trèo tường vào bên trong trang trại thì phát hiện anh D. đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên đã lập chuyên án đấu tranh, huy động các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng, rà soát truy tìm đối tượng gây án. Sau 4 ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh bước đầu xác định Nguyễn Duy Hưng là nghi phạm gây ra vụ án.

Đêm 27, rạng sáng 28-9, Nguyễn Duy Hưng bị phát hiện đã dùng dao tự đâm vào bụng. Tuy nhiên đã được người dân đưa đi cấp cứu nên không chết.

Bước đầu, Hưng khai nhận từ năm 2018 đã cho anh D. vay 200 triệu đồng, nhưng anh D. chưa trả hết. Năm 2020, Hưng tiếp tục cho vay 350 triệu đồng.

Sau khi đến trang trại của nạn nhân ở thôn An Chiểu 2 để đòi nợ không thành, Hưng và anh D. đã xảy ra tranh cãi rồi xô xát. Đỉnh điểm, Hưng lấy một chiếc rìu chém nhiều nhát khiến anh D. tử vong.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

B.H.Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/doi-no-khong-duoc-dung-riu-chem-con-no-tu-vong-roi-tu-tu-20201002074049542.htm