Đòi nợ giùm bằng... dao!

Trâm nhờ anh rể đi đòi anh Nguyễn Trung Thành khoản nợ 20 triệu đồng giùm. Nhưng người này bận nên nhờ Chương đi đòi giùm.

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật đối với bị cáo Phạm Ngọc Chương (sinh năm 1995, trú Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa) do bị cáo tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Chương phải chấp hành 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Trưa 14-7-2018, Nguyễn Thị Hoài Trâm nhờ anh rể đi đòi anh Nguyễn Trung Thành khoản nợ 20 triệu đồng giùm. Nhưng người này bận nên nhờ Chương đi đòi giùm.

Tối cùng ngày, Chương rủ thêm 3 người bạn đi cùng Trâm. Tới phường Vĩnh Hòa, thấy anh Thành đang ngồi xem bóng đá ở vỉa hè cùng bạn gái, Trâm và Chương tới yêu cầu Thành trả tiền, nếu không viết giấy nợ, nhưng Thành không chịu, dẫn tới mâu thuẫn. Trâm cầm ghế nhựa định đánh bạn gái của Thành thì Thành xô tới, làm Trâm ngã.

Thấy vậy, Chương rút dao đâm vào lưng Thành, nhưng đúng lúc đó, Thành quay lại nên trúng ngực. Thấy Thành và Chương giằng co, 3 người bạn Chương chạy tới. Một người đâm một nhát vào lưng Thành. Khi Thành ngã sấp, Chương đâm tiếp 2 nhát vào lưng.

Ngày 15-7-2018, Thành có đơn yêu cầu khởi tố. Ngày 8-8-2018, Thành rút yêu cầu. Kết luận giám định cho thấy Thành bị thương tật 20%.

Tòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Tòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Được biết, bị cáo Chương đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.

T.M

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201909/doi-no-gium-bang-dao-8130327/