Đòi nợ, dẫn đến chết người

Ngày 10-11, Công an quận 3 (TP Hồ Chí Minh) đang điều tra vụ đòi nợ dẫn đến chết người.

Theo đó, 19 giờ 35 phút ngày 8-11, ông Võ Thanh Hùng, SN 1960, trú quận 3, đến Công an trình báo, tại nhà ông đang xảy ra đánh nhau. Công an xuống hiện trường và ghi nhận bà Võ Ngọc Oanh (SN 1961), là vợ ông Hùng, vay tiền của một nhóm thanh niên (chưa rõ lai lịch) cho nên nhóm này đến nhà đòi tiền và xảy ra xô xát với con trai của bà Oanh là Võ Thanh Quân (SN 1989). Quân bị gây thương tích nặng và đã chết tại bệnh viện lúc 20 giờ cùng ngày. Sau khi gây án, nhóm thanh niên đã rời khỏi hiện trường.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/38206002-doi-no-dan-den-chet-nguoi.html