Đòi nợ bằng roi điện và dao

Nguyễn Thị Chanh (1978) đến nhà bà Phan Thị Đan T. (53 tuổi, cùng trú P. An Cựu, TP Huế, TT-Huế) để đòi nợ nhưng bà T. hứa sẽ mượn tiền trả sau.

Nguyễn Hữu Dũng cùng tang vật.

Nguyễn Hữu Dũng cùng tang vật.

Nguyễn Thị Chanh (1978) đến nhà bà Phan Thị Đan T. (53 tuổi, cùng trú P. An Cựu, TP Huế, TT-Huế) để đòi nợ nhưng bà T. hứa sẽ mượn tiền trả sau. Trên đường trở về, Chanh gọi điện thoại cho Nguyễn Hữu Dũng (1984, trú H. Phú Vang, TT-Huế) nhờ "hỗ trợ" đòi nợ. Ngay sau đó, Dũng mang theo 1 roi điện và 1 con dao đến gây áp lực buộc bà T. trả tiền. Nhận được tin báo của người dân, CAP Xuân Phú đưa đối tượng Dũng và những người có liên quan về trụ sở CA để làm việc. Ngày 20-2, CAP Xuân Phú tiếp tục làm việc với Dũng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_202498_doi-no-bang-roi-dien-va-dao.aspx