Đội nhà thiệt quân lớn, truyền thông Philippines ngóng vào điều thần kỳ

Trong tình trạng thiếu hụt nhân sự, giới truyền thông Philippines đã cho rằng cần phải có một điều thần kỳ để giúp đội tuyển Philippines tiến vào chung kết.

Đội tuyển Philippines đã giành quyền bước vào vòng bán kết giải AFF Cup 2018 với vị trí thứ 2 bảng B sau 2 trận hòa và 2 trận thắng. Đáng chú ý, dưới sự dẫn dắt của HLV Eriksson cùng quyết tâm của các cầu thủ, đội tuyển Philippines đã có một trận đấu ngang ngửa với đội tuyển Thái Lan, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Điều này khiến CĐV Philippines đặt kỳ vọng rất nhiều cho chức vô địch lần đâu tiên trong lịch sử của đội nhà.

Ở trận bán kết lượt đi, đội tuyển Philippines sẽ có cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà, đội bóng đá giành ngôi đầu bảng A với thành tích bất bại. Tuy nhiên, trước thềm trận đấu, đội tuyển Philippines đã phải nhận liên tục những hung tin về mặt nhân sự khi một loạt các trụ cột lần lượt rời khỏi đội tuyển trở về CLB.

Theo tờ Daily Inquirer phân tích, một trong những lí do khiến hậu về Stephan Palla viện cớ xin trở về CLB Buriam United (Thái Lan) là bởi không hài lòng với cách sử dụng nhân sự của HLV Eriksson. Cụ thể, HLV Eriksson tỏ ra ưu ái hậu vệ Daisuke Sato và liên tục cho anh thi đấu chính, trong khi hậu vệ Stephan Palla chỉ được thi đấu 1 trận gặp Thái Lan. Sự ra đi của Stephan Palla cũng việc Daisuke Sato phải trở về CLB đã khiến hàng phòng ngự của Philippines gặp vấn đề lớn.

Không những vậy, trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam, Younghusband đã bị chấn thương phần đầu và dự kiến sẽ phải nghỉ trận bán kết lượt đi. Bên cạnh đó, HLV Eriksson cũng mất đi những cầu thủ chất lượng khác như tiền vệ John-Patrick Strauss, Neil Etheridge và Luke Woodland vì nhiều lý do khác nhau.

Theo tờ Daily Inquirer cho rằng, bất chấp việc Liên đoàn bóng đá Philippines đang tìm mọi cách để thể hiện sự ổn định của đội bóng nhưng thực tế, đội tuyển Philippines đã yếu đi rất nhiều. Tờ báo này cũng nhận định rằng, HLV Eriksson sẽ phải khá đau đầu trong việc chắp vá với 18 cầu thủ còn lại trong trận tiếp đón đối thủ trên sân Panaad (Bacolod).

"Cần có hơn một điều thần kỳ để đánh bại đội tuyển Việt Nam một lần nữa ngay tại sân Mỹ Đình"- Tờ Daily Inquirer viết.

Đánh giá về đội thủ của đội nhà, tờ báo nhận định, đội tuyển Việt Nam là một đối thủ mạnh, sở hữu hàng tấn công có nhiều cầu thủ tài năng đã giành được những thành tích lớn tại giải U23 châu Á, ASIAD. Tờ Daily Inquirer cho rằng, dù phải đá trên sân khách, nhưng chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ chiếm ưu thế trước đội chủ nhà Philippines.

Bạch Dương (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/doi-nha-thiet-quan-lon-truyen-thong-philippines-ngong-vao-dieu-than-ky-20181129151701015.htm