Đội nhà lần đầu vượt qua vòng bảng VCK U23 châu Á, HLV Nishino muốn quên SEA Games, CĐV Thái 'nhắc đến' Việt Nam

Thái Lan đã có trận hòa nghẹt thở trước Iraq, qua đó lần đầu tiên Thái Lan vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á.

Thái Lan đã có trận hòa nghẹt thở trước Iraq, qua đó lần đầu tiên Thái Lan vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á.

Xuất sắc cầm hòa Iraq, Thái Lan lần đầu vượt qua vòng bảng VCK U23 châu Á. Ảnh: AFC

Xuất sắc cầm hòa Iraq, Thái Lan lần đầu vượt qua vòng bảng VCK U23 châu Á. Ảnh: AFC

Trước khi bước vào trận đấu với U23 Iraq, U23 Thái Lan đang đứng nhì bảng A với 3 điểm sau 1 trận thắng và 1 thua. Còn U23 Iraq xếp dưới với 2 điểm sau hai trận hòa liên tiếp. U23 Bahrain mới chỉ có 1 điểm, đứng bét bảng.

Với tình cảnh này, U23 Thái Lan chỉ cần một kết quả hòa trước U23 Iraq là đủ giành vé đi tiếp. Trong khi đó, U23 Iraq cần tới một chiến thắng để vượt qua vòng bảng.

Kết quả cuối cùng, U23 Iraq bị U23 Thái Lan cầm hòa ở lượt trận cuối cùng bảng A U23 châu Á 2020 nên phải dừng bước ở vòng bảng. Hai đội bóng giành vé đi tiếp ở bảng đấu này là U23 Australia và U23 Thái Lan.

U23 Iraq không thể giành chiến thắng trước U23 Thái Lan. Ảnh: AFC

Với những gì đã thể hiện qua 3 trận vòng bảng, có thể khẳng định U23 Thái Lan xứng đáng là đội có tấm vé đi tiếp vào tứ kết. Khác hoàn toàn với bộ mặt bạc nhược ở SEA Games đúng một tháng trước, U23 Thái Lan dường như đã lột xác hoàn toàn ở vòng chung kết U23 Châu Á.

Không chỉ nói về kết quả, lối chơi của U23 Thái Lan rõ ràng đã làm hài lòng những người khó tính nhất khi tới thời điểm này, Thái Lan chính là đội bóng đã ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng chung kết U23 Châu Á với 7 pha lập công.

HLV Abdul Ghani Shahad khen ngợi U23 Thái Lan. Ảnh: AFC

Phát biểu sau trận đấu, HLV Abdul Ghani Shahad cho biết: "Ở trận đấu này, chúng tôi có rất nhiều cơ hội để ghi bàn trong 10 phút đầu tiên, nhưng không thể làm được.

Chúng tôi phải dành lời khen ngợi cho U23 Thái Lan, họ là đội bóng tốt. Nhưng, các cầu thủ của chúng tôi cũng thi đấu cố gắng, họ sẽ tiếp tục tiến bộ để làm nòng cốt của đội tuyển quốc gia trong tương lai".

HLV Nishino muốn dùng thành công ở U23 châu Á để quên đi SEA Games. Ảnh: Zing

Còn về phía HLV Nishino, trước câu hỏi của phóng viên về sự khác biệt giữa hai đội hình ở SEA Games 30 và U23 châu Á, ông cho rằng: "Không có gì để nói lại về quá khứ, không có gì khác biệt giữa cách huấn luyện của tôi tại SEA Games 30 với ở đây, chỉ là cách vận hành khác đi".

"Thật sự tôi muốn quên giải đấu đó đi. Chúng tôi đã không có nhiều trận đấu trước đó giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, còn lịch thi đấu quá dày. Ở đây, chúng tôi là chủ nhà, cầu thủ có động lực cống hiến và tích lũy kinh nghiệm. Hy vọng họ không bỏ cuộc", ông nói.

Với nhiều người hâm mộ Thái Lan lúc này, việc U23 Thái Lan giành vé vào tứ kết còn vui mừng gập bội khi đối thủ truyền kiếp ở Đông Nam Á của Thái Lan là U23 Việt Nam đang mất quyền tự quyết. Do đó, nhiều cổ động viên Thái Lan không quên "nhắc đến" U23 Việt Nam về việc Á quân U23 Châu Á có thể không qua nổi vòng bảng.

Rõ ràng tình thế của U23 Việt Nam lúc này rất khó khăn nhưng cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam không phải là không có. Chính vì thế, việc Thái Lan đã giành vé đi tiếp với nhiều người hâm mộ Việt Nam lúc này được coi như liều Doping tinh thần lớn nhất để U23 Việt Nam lột xác trong trận đấu sinh tử tại bảng D, qua đó tiếp tục thoát hiểm ngoạn mục như cách mà thầy Park và các cầu thủ vẫn làm ở nhiều giải đấu lớn vừa qua.

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/doi-nha-lan-dau-vuot-qua-vong-bang-vck-u23-chau-a-hlv-nishino-muon-quen-sea-games-cdv-thai-nhac-den-viet-nam-a308371.html