'Đời người là sân khấu, sân khấu của chính mình'

Nguyễn Thanh Thủy, cô sinh viên năm 3 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội (chuyên ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình) không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn mà còn bởi quyết tâm theo đuổi ước mơ sân khấu của mình.

Sinh ra và lớn lên ở làng quê nghèo thuộc vùng núi huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, ngay từ khi còn nhỏ Thanh Thủy đã rất yêu thích và đam mê diễn xuất. Thủy tâm sự rằng đã rất nhiều lần bản thân tự đứng trước gương và diễn lại các vai diễn khác nhau của những nhân vật trong phim mà mình yêu thích.

“Khi được hóa thân vào vai diễn, cảm nhận những cung bậc cảm xúc của từng mảnh đời khác nhau, mình cảm nhận được sự đồng cảm và thấu hiểu hơn về cuộc sống. Kể từ đó mình nhận ra rằng ước mơ và đam mê nghệ thuật của mình càng lúc càng nhiều, mình muốn lên sân khấu và mình muốn cháy hết mình trên sân khấu.”

Thanh Thủy chia sẻ rằng ngay từ những ngày tháng học cấp 3, cô đã bén duyên với môn văn học và được cô giáo tin tưởng giao cho phụ trách việc diễn kịch, “sân khấu hóa” lại những tác phẩm văn học. Nhờ đó mà Thủy được tự viết kịch bản, phân tích nhân vật rồi tự làm cả đạo diễn lẫn diễn viên và đã giành được giải nhì của trường với vở diễn “Chí Phèo và Thị Nở”.

Từ đó Thanh Thủy đã nuôi dưỡng cho mình ước mơ theo học ngôi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
Dù hoàn cảnh gia đình không khá giả, nhưng với sự ủng hộ của ba mẹ thì Thanh Thủy đã vững tin theo đuổi con đường nghệ thuật khắc nghiệt này. Cô vui vẻ chia sẻ rằng việc đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội là một bước ngoặt trong cuộc đời mình.

Nhớ lại những ngày đầu học năm nhất xa quê, Thanh Thủy đã khóc rất nhiều vì nhớ nhà và bỡ ngỡ trước hoàn cảnh mới. Nhưng rồi với sự bản lĩnh và mạnh mẽ, cô lại một lần nữa lấy động lực và cố gắng. Thủy chia sẻ rằng song hành với việc học cô còn đi làm thêm để trang trải sinh hoạt và một phần học phí để giúp đỡ bố mẹ.

“Với mỗi công việc từng làm như bồi bàn, lễ tân nhà hàng, hay nhân viên pha chế thì đều giúp cho mình cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp với nhiều người. Và đặc biệt mình học được cách quan sát mọi thứ xung quanh mà điều đó giúp ích rất nhiều cho những vai diễn của bản thân sau này.” Thủy cũng chia sẻ thêm rằng cứ như thế, bản thân cô sâu sắc hơn rất nhiều và cũng nhìn cuộc sống này vui tươi hơn.

Khi đã dần quen với nhịp sống mới, Thanh Thủy dừng những công việc làm thêm và bắt đầu chú tâm cho việc học tập hơn. Thủy chia sẻ rằng cô giáo chủ nhiệm của cô chính là NSND Lê Khanh, người giảng viên “thần tượng” đã dạy cho cô rất nhiều bài học quý giá và đáng nhớ với hơn 10 năm kinh nghiệm diễn xuất của mình. “Tuổi trẻ mà, cứ học nhiều làm nhiều cho đời thêm vui.”

Đến đầu năm 3, khi đã tích lũy cho mình nhiều kiến thức, Thanh Thủy bắt đầu tham gia casting và đi quay những vai nhỏ trong phim ngắn, phim truyền hình hay các quảng cáo TVC. “Từ những vai diễn nhỏ đã cho mình nhiều kinh nghiệm và đi tới những vai diễn lớn hơn. Và điều quan trọng đối với bản thân mình, dù là vai diễn gì mình cũng muốn bản thân mình có một nền tảng vững chắc để nhận vai và hoàn thành tốt, truyền tải được nhân vật đó tới khán giả.”

Không chỉ chăm chỉ học tập, với vai trò là Bí thư ở lớp Thanh Thủy còn tích cực tham gia vào công tác Đoàn ở trường và ở ngoài như hiến máu nhân đạo, ủng hộ miền Trung bão lũ,…

Thanh xuân như một dòng sông mà không ai có thể tắm được hai lần, hay như một dòng chảy dọc sinh mệnh, dù có mở ra hay cố ghì nắm chặt, đều chảy xuống qua những luồng kẽ tay. Vì vậy tuổi trẻ chúng ta hãy cứ làm những gì chúng ta muốn và đừng sợ vì biết đâu tuổi trẻ không đến lần hai, hãy làm những gì để sau này ta không hối tiếc.

Thanh Thủy chia sẻ về câu nói yêu thích của bản thân “Đời người là sân khấu, sân khấu của chính mình, cuộc đời chúng ta là do chúng ta đạo diễn.”

Thành công sẽ không đến với những người lười biếng và cũng chưa chắc đến với người chăm chỉ nhưng nó chắc chắn đến với những người biết làm những điều cần thiết vì đời người là sân khấu của chính mình.

Nguyễn Huế

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/doi-nguoi-la-san-khau-san-khau-cua-chinh-minh-1778122.tpo