Đội ngũ của ông Biden chỉ trích chính quyền Trump thiếu hợp tác trong việc chuyển giao

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden và các cố vấn của mình đang cảnh báo về việc thiếu hợp tác từ phía chính quyền Tổng thống Donald Trump trong quá trình chuyển giao.

Các thành viên nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Joe Biden những ngày gần đây đã bày tỏ thất vọng đối với các quan chức bộ Quốc phòng và Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng khi từ chối tổ chức các cuộc gặp mặt và phản hồi thông tin theo yêu cầu. Điều này được cho là sẽ ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới của chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden bắt đầu từ ngày 20/1 tới.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ông Yohannes Abraham, Giám đốc điều hành quá trình chuyển giao Biden-Harris, cho rằng sự thiếu hợp tác trong quá trình chuyển giao sẽ có những hậu quả lớn vì chủ yếu liên quan tới an ninh quốc gia.

Ông Joe Biden hồi đầu tuần cho biết đội ngũ của ông đã vấp phải trở ngại từ phía bộ Quốc phòng và Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng trong việc tiếp cận các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia và dự kiến ngân sách ở nhiều bộ ngành.

Trong khi đó, ông Jake Sullivan, người sẽ làm Cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền Joe Biden, cho biết Lầu Năm Góc đã không tổ chức bất cứ cuộc họp nào với nhóm của ông Biden kể từ 18/12 và rất nhiều yêu cầu cung cấp thông tin đã không được phản hồi.

Tuy nhiên, cả bộ Quốc phòng và Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng đều cho biết đã hợp tác với đội ngũ chuyển giao của ông Biden theo đúng quy định và nghĩa vụ của mình./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/doi-ngu-cua-ong-biden-chi-trich-chinh-quyen-trump-thieu-hop-tac-trong-viec-chuyen-giao-827985.vov