Đổi ngôi ngoạn mục cờ tướng Việt

Tròn 18 năm sau khi Phạm Thu Hà lên ngôi hậu, Lê Thị Kim Loan mới có cơ hội làm rạng danh làng cờ tướng nữ Hà thành khi đăng quang tại Giải Vô địch quốc gia 2021 - Cúp Phương Trang.

Giới chuyên môn chắc chắn sẽ còn phải nói nhiều về Lê Thị Kim Loan, kỳ thủ thậm chí chưa bao giờ vào Top 3 quốc gia trong suốt 14 năm theo đuổi nghiệp cờ nhưng lại đi vào lịch sử với tư cách chủ nhân đầu tiên của giải thưởng "khủng" lên đến 300 triệu đồng dành cho nhà vô địch cờ tiêu chuẩn.

Không được đánh giá cao trước giờ khai cuộc, Kim Loan may mắn vượt qua giai đoạn đầu tiên với 7 ván đấu hệ Thụy Sĩ ở vị trí 14/16, thứ hạng hết sức khiêm tốn để rồi phải lo lắng khi lá thăm buộc cô phải giáp mặt với đồng đội nổi tiếng Phạm Thu Hà. Vượt qua được cửa ải đầu tiên này, Kim Loan tiếp tục đối đầu cùng cựu vô địch Hoàng Hải Bình (TP HCM) và kỳ tích bắt đầu từ đây.

Cầm chân nhau ở ván đấu tiêu chuẩn, đôi bên "kéo" nhau vào loạt cờ nhanh rồi cờ chớp mà trong cả 4 ván đấu này, Kim Loan đều thua trước nhưng may mắn giành lại thế cân bằng. Ở ván đấu sinh tử, dù thiệt quân nhưng sau cùng kỳ thủ Hà Nội là người chiến thắng. Thoát hiểm trong gang tấc, Kim Loan thẳng tiến vào vòng bán kết, loại Đàm Thị Thùy Dung trước khi đánh bại nốt một kỳ thủ khác của TP HCM là Trần Tuệ Doanh để lên ngôi vô địch.

Lê Thị Kim Loan trở thành tân vô địch nữ cờ tướng quốc gia Ảnh: ĐÔNG LINH

Lê Thị Kim Loan trở thành tân vô địch nữ cờ tướng quốc gia Ảnh: ĐÔNG LINH

Ở giải đấu mang ý nghĩa đợt tuyển chọn chính thức các thành viên đội tuyển quốc gia chuẩn bị làm nhiệm vụ tại SEA Games 31 vào cuối năm nay, giới chuyên môn sẽ phải điền tên Lê Thị Kim Loan ở vị trí số 1. Đây chính là sự tưởng thưởng xứng đáng nhất dành cho kỳ thủ dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu trong làng cờ nữ Việt.

Tại bảng nam, kỳ đài cờ tướng "nóng rực" lên khi 2 cựu vô địch quốc gia Trềnh A Sáng (TP HCM) và Lại Lý Huynh (Bình Dương) cùng góp mặt trong trận chung kết đơn nam cờ tiêu chuẩn. Hai danh thủ của 2 thế hệ cờ tướng Việt Nam đã có một giải đấu hết sức thành công - Lại Lý Huynh vô địch cờ nhanh, hạng 3 cờ chớp còn "lão tướng" Trềnh A Sáng xếp hạng 3 cờ nhanh, hạng 6 cờ chớp - và chờ ghi danh lên bảng vàng ở nội dung hấp dẫn nhất của giải.

Kỳ tích không lặp lại sau 6 năm với kỳ thủ 59 tuổi Trềnh A Sáng khi ông không thể giành chiến thắng trước Lại Lý Huynh như ở trận chung kết Giải Vô địch quốc gia năm 2015, cũng diễn ra ngay tại TP Vũng Tàu! Không chỉ đòi lại được "món nợ" cũ, Lại Lý Huynh còn chính thức đăng quang ngôi vô địch quốc gia lần thứ 5 trong sự nghiệp, bổ sung thêm một chiếc cúp vàng vào bộ sưu tập thành tích vốn đã rất đầy đặn của kỳ thủ quê Cà Mau đang khoác áo Bình Dương.

Đào Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/doi-ngoi-ngoan-muc-co-tuong-viet-2021040322012088.htm