Đối ngoại trong tuần: Thủ tướng Australia thăm Việt Nam; nâng cao hiệu quả công tác lãnh sự và bảo hộ công dân ở ngoài nước

Báo Thế giới & Việt Nam điểm lại một số hoạt động nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong tuần từ ngày 29/5-4/6.

Ngày 4/6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã công bố khoản hỗ trợ 105 triệu AUD cho Việt Nam dành cho hợp tác về cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

Ngày 4/6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã công bố khoản hỗ trợ 105 triệu AUD cho Việt Nam dành cho hợp tác về cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

Đối ngoại cấp cao

Được tin vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào ngày 2/6 tại bang Odisha, Cộng hòa Ấn Độ khiến nhiều người dân thiệt mạng và bị thương, ngày 3/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Droupadi Murmu; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Narendra Modi. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Nhân dịp ông Recep Tayyip Erdogan tái đắc cử Tổng thống nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 29/5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng.

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 588/2023/QĐ-CTN phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 269/TTr-CP ngày 22/5/2023.

Ngày 3/6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Đoàn đại biểu Australia đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Anthony Albanese thăm Việt Nam kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5/2022. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Australia kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng Đoàn đại biểu Australia đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự Lễ đón chính thức; họp hẹp và hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính; trao đổi văn kiện; gặp gỡ báo chí; hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao lưu với Đội bóng đá nữ Australia và Việt Nam; dự chiêu đãi chính thức.

Ngoài ra, Thủ tướng Anthony Albanese cũng có một số hoạt động bên lề như tham quan, thưởng thức nghệ thuật ẩm thực Hà Nội; thăm trường Đại học RMIT; thăm trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội UNIS

Ngày 30/5, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia do ông Nhem Valy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia làm Trưởng đoàn, đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Ngày 31/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper.

Tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara cùng đoàn công tác đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam ngày 29/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn hai bên tích cực thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ để cùng thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong thời gian sớm nhất.

Hoạt động của Bộ trưởng Ngoại giao

Ngày 1/6, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị quán triệt nâng cao hiệu quả của công tác lãnh sự và bảo hộ công dân ở ngoài nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì và có sự tham dự của các Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các các đơn vị trong Bộ Ngoại giao và tất cả các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Chia sẻ với báo chí, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu bật năm bài học kinh nghiệm rút ra từ việc triển khai thành công chiến dịch ngoại giao vaccine, hỗ trợ đắc lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ngoại giao song phương

Phát biểu tại Lễ khai mạc "Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi 2023" tại Tokyo, Nhật Bản ngày 3/6, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, toàn diện và ngày càng thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản; tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước và giao lưu nhân dân diễn ra thường xuyên, mật thiết.

Trước đó, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã tham dự và phát biểu tại Tọa đàm “Xúc tiến đầu tư và quảng bá địa phương Việt Nam” ngày 2/6 trong khuôn khổ Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Nhật Bản.

Ngày 2/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Italy đã tổ chức kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh Cộng hòa Italy. Tham dự và phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt khẳng định, Italy hiện là đối tác thương mại châu Âu hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Italy trong ASEAN. Các tập đoàn lớn, thương hiệu sang trọng của Italy ngày càng hiện diện nhiều hơn và đang hoạt động thành công tại Việt Nam.

Triển khai thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhằm góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2023 (tại Seoul từ 29-30/5, tại Anyang ngày 30/5 và tại Busan ngày 31/5).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày độc lập Nhà nước Israel (1948-2023) và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Israel (1993-2023) ngày 30/5 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, Việt Nam và Israel đã kết thúc đàm phán, chuẩn bị ký kết VIFTA - Hiệp định thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam với khu vực Trung Đông đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một dấu mốc quan trọng góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo đột phá cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới.

Ngày 30/5, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp Đại sứ Thụy Sỹ Thomas Gass đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tham dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 105 năm Quốc khánh Azerbaijan ngày 29/5, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Azerbaijan có những dấu hiệu phục hồi tích cực sau đại dịch Covid-19 với tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt 703 triệu USD, tăng 730% so với năm 2021, hiện hai nước còn nhiều dư địa để mở rộng và tăng cường hợp tác.

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese từ ngày 3-4/6 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski đã chia sẻ với báo chí ý nghĩa và những nội dung có thể được thảo luận trong chuyến thăm đặc biệt này. Còn theo Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Anthony Albanese là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và chứa đựng nhiều kỳ vọng của cả hai bên.

Tuần qua, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh cùng đoàn công tác Đại sứ quán và Hội người Việt ở thành phố Cottbus, bang Brandenburg đã làm việc với Thị trưởng Cottbus Tobias Schick.

Ngoại giao đa phương

Ngày 2/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ đối tác Việt Nam-Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vì phát triển bền vững. Chương trình là dịp để cùng nhìn lại những thành tựu chung trong mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam-UNDP và đặt nền móng cho định hướng hợp tác tiếp theo.

Ngày 1/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã bầu Đại sứ Dennis Francis, Trưởng Phái đoàn thường trực Trinidad và Togago, làm Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 78 đại diện cho Nhóm Mỹ Latinh. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại New York đã gửi lời chúc mừng và chia sẻ niềm vui đến tân Chủ tịch Đại hội đồng Khóa 78 và người dân Trinidad và Tobago, đồng thời mong muốn hai nước, hai Phái đoàn sẽ tiếp tục quan hệ hợp tác tốt đẹp.

Ngày 31/5, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đặng Hoàng Giang đã chủ trì cuộc họp cấp Đại sứ của 12 nước sáng lập Nhóm bạn bè Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) để đánh giá các hoạt động thời gian qua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Trong hai ngày 18/5 và 31/5, tại trụ sở LHQ, Hội nghị cấp cao kiểm điểm giữa kỳ việc thực hiện Khung hành động Sendai về giảm thiểu rủi ro thảm họa với chủ đề “Cùng nhau hành động để giảm thiểu rủi ro vì một tương lai tự cường” đã diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 77. Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng đoàn Việt Nam nhấn mạnh, là một trong số các quốc gia hứng chịu thiên tai và ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu nhiều nhất thế giới, Việt Nam luôn coi trọng việc thực hiện các cam kết toàn cầu để giảm thiểu rủi ro thảm họa.

Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam tham dự Đối thoại thường niên giữa ASEAN-Canada lần thứ 20 diễn ra từ 29 - 30/5 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Tin Người phát ngôn

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 1/6, ông Nguyễn Đức Thắng, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao đã thông tin về một số vấn đề bảo hộ công dân; thông tin mới về hoạt động trái phép của tàu Hướng Dương Hồng 10 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Các hoạt động khác

Ngày 2/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (Hội nghị Trung ương 7). Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ chủ trì Hội nghị.

Ngày 30/5, Văn phòng Bộ và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức Tọa đàm nghiên cứu, xây dựng phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung Bộ Ngoại giao. Tham dự Tọa đàm có các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Ngoại giao, lãnh đạo và các cán bộ phụ trách chuyển đổi số của các đơn vị trong Bộ.

(tổng hợp)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doi-ngoai-trong-tuan-thu-tuong-australia-tham-viet-nam-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-lanh-su-va-bao-ho-cong-dan-o-ngoai-nuoc-229629.html