Đối ngoại nhân dân quan trọng trong mọi giai đoạn của cách mạng

Ngày 1/12, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) đã tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (17/11/1950-17/11/2020).

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tại buổi họp mặt, ông Vương Đức Hoàng Quân, Chủ tịch HUFO, nhấn mạnh: "Đối ngoại nhân dân đóng vai trò rất quan trọng trong mọi giai đoạn của cách mạng Việt Nam. Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập các tổ chức đối ngoại nhân dân đầu tiên của Việt Nam. Ngày 17/11/1950, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Hội nghị lần thứ nhất thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam và ngày này đã trở thành Ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam".

Tại TPHCM, trong thời gian qua, HUFO đã phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ, triển khai nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Hệ thống tổ chức HUFO hiện đã có 32 tổ chức thành viên, với hàng trăm chi hội thành viên và hàng chục nghìn hội viên.

Trong thời gian tới, HUFO sẽ tiếp tục bám sát phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", tích cực củng cố, mở rộng mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế, phát triển các mô hình hoạt động hiệu quả, đáp ứng đúng các yêu cầu, mục tiêu phát triển của thành phố.

N.A

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/doi-ngoai-nhan-dan-quan-trong-trong-moi-giai-doan-cua-cach-mang-20201201181245868.htm