Đối ngoại Hà Nội: Đồng hành cùng công cuộc phát triển của Thủ đô

Năm 2018, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong công tác đối ngoại, góp phần quan trọng vào thành công chung của ngoại giao Việt Nam, cũng như đóng góp tích cực vào nỗ lực hội nhập, phát triển của thành phố. Nhân dịp xuân về, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội, Tiến sĩ Trần Nghĩa Hòa đã chia sẻ với phóng viên Báo Hànôịmới về vấn đề này.

Đối ngoại Hà Nội - Những dấu ấn trong giai đoạn phát triển mới

Lễ hội Carnaval quốc tế đường phố tại không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) - một hoạt động đối ngoại văn hóa thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách. Ảnh: Nhật Nam

Lễ hội Carnaval quốc tế đường phố tại không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) - một hoạt động đối ngoại văn hóa thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách. Ảnh: Nhật Nam

- Năm 2018, Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại lớn, khẳng định uy tín và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Thành quả đó có những đóng góp không nhỏ của Thủ đô Hà Nội. Ông có thể chia sẻ đôi nét về điều này?

- Năm 2018 là một năm nhiều thành công trong đối ngoại và hội nhập của Thủ đô. Quan hệ với các đối tác quốc tế thêm mở rộng và toàn diện. Đối ngoại chính trị, kinh tế, văn hóa được triển khai thiết thực đi vào chiều sâu, đạt nhiều thành tựu, góp phần phát huy tiềm năng, tranh thủ hiệu quả nguồn ngoại lực cho phát triển, từng bước nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong quá trình hội nhập.

Hà Nội cũng đã phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện đối ngoại lớn của đất nước trong năm như: Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-26), Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 (CLV 10), Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018); Hội nghị Thượng đỉnh về thành phố thông minh (ASOCIO - Hà Nội 2018)…

Năm 2018, lãnh đạo thành phố đã đón tiếp và làm việc với 226 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc, tìm hiểu cơ hội và ký kết các thỏa thuận hợp tác. Thành phố đã mời và đón tiếp chính thức 8 đoàn đại biểu cấp cao thủ đô, thành phố các nước và một số tập đoàn kinh tế lớn thế giới; phối hợp đón 5 đoàn nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước tới Hà Nội - Việt Nam chu đáo, trọng thị và bảo đảm tuyệt đối an toàn...

- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhiều lần nhấn mạnh ngoại giao phải gắn liền với phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài. Công tác đối ngoại của Hà Nội đã triển khai những hoạt động gì thời gian qua để đạt mục tiêu này, thưa ông?

- Đối ngoại kinh tế là một trong những mục tiêu trọng tâm trong công tác ngoại giao. Các hoạt động đối ngoại của thành phố đều gắn với kêu gọi xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch vào Hà Nội. Năm qua, thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện với tổng số vốn cam kết đầu tư lên trên 17 tỷ USD, đưa Hà Nội trở thành địa phương dẫn đầu trong xúc tiến đầu tư năm 2018 của cả nước.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới đã chọn Hà Nội là điểm đến an toàn và hiệu quả để đầu tư, kinh doanh. Trong năm 2018, thành phố đã ký 13 thỏa thuận quốc tế, trong đó có 3 thỏa thuận với các đối tác nước ngoài có nội dung trọng tâm liên quan đến hợp tác kinh tế.

Đây là những dự án đầu tư lớn, có ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển của Thủ đô như thỏa thuận với Tập đoàn Sumitomo về đầu tư hơn 4 tỷ USD xây dựng thành phố thông minh tại huyện Đông Anh; thỏa thuận với Tập đoàn Fomula One đưa Giải đua xe Công thức 1 (F1) về Hà Nội; tiếp tục hợp tác với kênh truyền hình CNN quảng bá Hà Nội ra thế giới…

Các cuộc tiếp xúc, hội đàm giữa lãnh đạo thành phố với các đối tác quốc tế cũng đạt kết quả tích cực, mở ra hướng hợp tác với những quốc gia hàng đầu thế giới về xây dựng chính phủ điện tử, thành phố thông minh, y tế, nông nghiệp công nghệ cao…

- Hà Nội được coi là hình ảnh của đất nước Việt Nam thu nhỏ trong mắt khách du lịch và bạn bè quốc tế. Trong năm qua, thành phố tiếp tục xây dựng hình ảnh của Thủ đô như thế nào, thưa ông?

- Năm qua, đối ngoại văn hóa đã đạt được nhiều thành quả khích lệ trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Thành phố đã phối hợp hỗ trợ nhiều cơ quan đại diện ngoại giao, đại sứ quán các nước tại Hà Nội tổ chức các sự kiện văn hóa - nghệ thuật, qua đó tăng cường giao lưu, nâng cao sự hiểu biết, tin cậy và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với các dân tộc trên thế giới.

Thành phố cũng triển khai được nhiều hoạt động, sự kiện về đối ngoại nhân dân, thu hút sự tham gia đông đảo của các đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Những hoạt động này đã góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết với nhân dân các nước, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

- Ông có thể cho biết trong năm 2019, công tác đối ngoại của Hà Nội sẽ thực hiện những định hướng gì để đồng hành với công cuộc phát triển của thành phố?

- Phương châm đối ngoại 2019 của thành phố là tiếp tục chủ động, tích cực phát huy môi trường thuận lợi để hội nhập và phát triển. Các hoạt động đối ngoại sẽ tiếp tục bám sát các nhiệm vụ ngoại giao trọng tâm của Đảng và Nhà nước, văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, hiệu quả để Hà Nội tiếp tục là một trong những địa phương đi đầu trong công tác đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài, thúc đẩy thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, du lịch, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-ngoai/927025/doi-ngoai-ha-noi-dong-hanh-cung-cong-cuoc-phat-trien-cua-thu-do