Đổi nghề tiên tri, tỷ phú Bill Gates tiếp tục tung loạt dự đoán mới 'đáng tiền' về COVID-19

Trong số các nhận định mới về COVID-19, cựu CEO Microsoft đề cập tới cả thời hạn chế tạo thành công vaccine phòng virus.

Từ ông trùm công nghệ thông tin hàng đầu thế giới, thời gian gần đây tỷ phú Bill Gates lại được nhắc tới nhiều hơn nhờ vào lời cảnh báo từ 5 năm trước rằng, thế giới sẽ phải đối mặt với một đại dịch. Hôm thứ tư (8/4), nhà sáng lập tập đoàn Microsoft lại tiếp tục đưa ra những lời "tiên tri" về dịch bệnh COVID-19, bao gồm cả tin tốt và tin xấu.

Tỷ phú Bill Gates từng dự đoán về một đại dịch toàn cầu từ 5 năm trước (ảnh: getty)

Tỷ phú Bill Gates từng dự đoán về một đại dịch toàn cầu từ 5 năm trước (ảnh: getty)

Trước hết hãy nói về những tin xấu. Theo ông Gates, gần như chắc chắn, loại vaccine điều trị COVID-19 sẽ chỉ có thể ra mắt sớm nhất là khoảng tháng 9/2021. Bên cạnh đó, nước Mỹ cũng không thể nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội cho tới cuối tháng 5 nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát.

Khung thời gian dự đoán 18 tháng của Bill Gates dành cho những nỗ lực phát triển vaccine mà quỹ của ông đang tài trợ, dựa trên giả định là quá trình nghiên cứu diễn ra "với tốc độ cao nhất", thậm chí "chấp nhận một số nguy cơ về tác dụng phụ", đồng thời năng lực sản xuất được dồn toàn bộ cho những dự án có tiềm năng nhất ngay khi có tiến triển rõ ràng.

10 trong số 100 loại vaccine đang được phát triển là "rất hứa hẹn", cựu CEO Microsoft cho hay tại một buổi nói chuyện được phát sóng trực tiếp trên trang Linkedn. Trong số này có loại vaccine Moderna-NIAID được tài trợ bởi Liên minh Các phát kiến chuẩn bị cho đại dịch (CEPI) tại Oslo, Na Uy. Hiện Moderna-NIAID đang trong giai đoạn đầu thử nghiệm trên con người từ ngày 16/3, trong khi các vaccine còn lại trong top 10 cũng sẽ sớm đi vào thử nghiệm vào tháng tới.

Một khi Mỹ kiểm soát được COVID-19 trong khoảng thời gian tháng tư và tháng năm, "tôi nghĩ nhà máy có thể mở lại, công trình xây dựng có thể tiếp tục, học sinh có thể đi học lại…, những thứ như vậy là khả thi", Bill Gates nói. Tuy nhiên, ông cho rằng, các sự kiện thể thao chuyên nghiệp gần như chắc chắn sẽ phải chờ tới khi vaccine ra đời và số người tiêm phòng tạm đủ, thì mới có thể hoạt động lại bình thường.

Còn tin tức tốt lành, theo Gates, đó là thế giới gần như chắc chắn sẽ không phải đối mặt với một đại dịch nào nữa hậu COVID-19. Nguyên nhân là các bài học về xét nghiệm, giám sát cũng như các giải pháp hỗ trợ y tế quốc tế hiện đang được sử dụng để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện tại – sẽ giúp loại người kiềm chế được các thảm họa tương lai trước khi nó có thể leo thang tới "quy mô toàn cầu và thảm họa" như đại dịch COVID-19.

Tỷ phú giàu thứ hai thế giới cho hay, trọng tâm của Quỹ Bill và Melinda Gate, bên cạnh việc hỗ trợ một phần cho các cuộc thử nghiệm vaccine của CEPI, các cơ quan y tế và nhiều công ty dược phẩm trên toàn cầu - "đã chuyển sang hướng tăng tốc, không chỉ cho vaccine mà còn cả phác đồ điều trị, từ đó trong trường hợp chúng ta có thể tìm ra thuốc – cho dù là thuốc chống virus, tăng cường miễn dịch hay kháng sinh, sẽ có nhiều tầng lớp khác nhau khiến mọi việc phát triển nhanh hơn".

Ông cũng dự đoán, sự phối hợp mang tính toàn cầu trong phản ứng y tế trước đại dịch có thể khiến cho các phác đồ điều trị hiệu quả sẵn sàng, chỉ trong vòng từ 4 đến 6 tháng sau khi một dịch bệnh bùng phát.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/doi-nghe-tien-tri-ty-phu-bill-gates-tiep-tuc-tung-loat-du-doan-moi-dang-tien-ve-covid-19-20200409152838984.htm