Đôi nét về tân Chủ tịch Fed New York

Chủ tịch Fed San Francisco, ông John Williams, đã được chọn để điều hành chi nhánh New York của NHTW Mỹ thay cho ông William Dudley từ ngày 18/6 tới.

Ông John Williams

Williams đã được Hội đồng quản trị của Fed New York lựa chọn và đã được Hội đồng thống đốc Fed tại Washington phê chuẩn. Vị trí này không yêu cầu xác nhận của Thượng viện.

Là người đứng đầu Fed New York, ông có trách nhiệm giám sát của các ngân hàng lớn nhất của Mỹ và có quyền bỏ phiếu vĩnh viễn về chính sách tiền tệ khi Chủ tịch Fed Jerome Powell đang rất quan tâm tới tốc độ tăng lãi suất trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ đang có những cải thiện mạnh mẽ nhưng lạm phát vẫn thấp hơn chút ít so với mục tiêu 2% của Fed.

Là người đã trải qua phần lớn sự nghiệp của mình tại Fed và được coi là một người có quan điểm trung lập về chính sách tiền tệ, Williams gần đây nói rằng ông ủng hộ quan điểm đã nhận được sự đồng thuận lớn là sẽ tăng lãi suất 3-4 lần trong năm nay.

Williams, 55 tuổi, có bằng tiến sĩ về kinh tế tại Đại học Stanford. Williams đã tham gia vào Hội đồng Thống đốc ở Washington với vai trò là một nhà kinh tế vào năm 1994 và đã làm việc gần như hoàn toàn tại ngân hàng trung ương. Ông chuyển đến Fed San Francisco Fed vào năm 2002 và trở thành Giám đốc nghiên cứu của cơ quan này trong năm 2009. Williams, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Fed San Francisco vào năm 2011 thay cho bà Janet Yellen sau khi bà chuyển đến Washington và sau đó trở thành Chủ tịch Fed.

Với đồng tác giả Thomas Laubach, Williams đã thực hiện nghiên cứu đột phá về lãi suất trung tính, một mức lãi suất về mặt lý thuyết sẽ không thúc đẩy hoặc làm chậm tăng trưởng. Trên thực tế, lãi suất trung tính đã giảm đã giúp hình thành cách tiếp cận thận trọng của Fed để tăng dần lãi suất sau cuộc khủng hoảng tài chính. Theo đó, Fed đã tăng lãi suất 6 lần kể từ tháng 12/2015 và theo ước tính trung bình của các dự báo gần đây của các quan chức Fed, sẽ có thêm 2 lần tăng lãi suất nữa trong năm nay sau lần tăng hồi tháng 3.

Sự lựa chọn John Williams đến trong bối cảnh Chính quyền Trump đang nhắm tới Richard Clarida như là ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ Phó chủ tịch của Fed được Nhà Trắng đề cử. Nếu cố vấn của Pimco được đề cử và được Thượng viện phê chuẩn, ông cũng với Williams và Powell sẽ bộ ba lãnh đạo chính sách tiền tệ trong những năm tới.

Do Powell là Chủ tịch Fed đầu tiên trong 3 thập kỷ để không có bằng tiến sĩ về kinh tế, nên sẽ là rất có ích đối với ông khi có một nhà kinh tế học hàng đầu và nhà hoạch định chính sách tiền tệ có kinh nghiệm trong Hội đồng hoạch định chính sách. Mặc dù Powell và các Thống đốc khác của ông tại Washington không chính thức lựa chọn Chủ tịch chi nhánh của Fed, nhưng họ có sức nặng trong suốt quá trình lựa chọn và có quyền phủ quyết vì họ là người bỏ phiếu cho quyết định cuối cùng.

Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, Powell gọi Williams là “nhà lãnh đạo sáng suốt trong việc hoạch định chính sách tiền tệ”, người mà ông mong muốn làm việc trong những năm tới.

Hoàng Nguyên

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/doi-net-ve-tan-chu-tich-fed-new-york-74497.html